Phát hiện xe chở hàng siêu trường không có giấy phép

Vào khoảng 10 giờ, ngày 10-5, lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) Bình Thuận phát hiện và kiểm tra một xe đầu kéo, chở theo một sà lan dài hơn 20m đang di chuyển trên quốc lộ 55, đoạn qua địa bàn xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) hướng về hồ thủy điện Đa Mi.

Xe đầu kéo chở hàng siêu trường là chiếc sà lan dài hơn 20m bị lực lượng thanh tra giao thông Bình Thuận phát hiện và kiểm tra khi đang di chuyển trên quốc lộ 55, thuộc địa bà xã La Dạ, huyện Hàm Thuậ

Xe đầu kéo chở hàng siêu trường là chiếc sà lan dài hơn 20m bị lực lượng thanh tra giao thông Bình Thuận phát hiện và kiểm tra khi đang di chuyển trên quốc lộ 55, thuộc địa bà xã La Dạ, huyện Hàm Thuậ

NDĐT – Vào khoảng 10 giờ, ngày 10-5, lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) Bình Thuận phát hiện và kiểm tra một xe đầu kéo, chở theo một sà lan dài hơn 20m đang di chuyển trên quốc lộ 55, đoạn qua địa bàn xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) hướng về hồ thủy điện Đa Mi.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 51D-174.06 của Công ty TNHH MTV Phương An Khang, kéo theo một rơ-moóc, biển đăng ký 15R-131.06 chở xà lan bằng sắt dài hơn 20m di chuyển trên quốc lộ 1A hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Bình Thuận do lái xe Tô Hoàng Anh, sinh năm 1988, trú xã Tân Phong, huyện Tân Biên (Tây Ninh) điều khiển. Khi tới thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, xe rẽ vào đường ĐT720 di chuyển qua địa bàn huyện Tánh Linh (Bình Thuận), rồi chuyển qua quốc lộ 55 chạy hướng về hồ thủy điện Đa Mi. Khi đến Km 184+650, thuộc địa bàn xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc thì lực lượng TTGT phát hiện yêu cầu dừng để kiểm tra giấy tờ.

Ông Nguyễn Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bình Thuận cho biết, trong quá trình xe này di chuyển, luôn có một số đối tượng đi trước để cảnh báo khi thấy có lực lượng chức năng kiểm tra. Vì vậy, khi phát hiện tổ TTGT, lái xe đã chạy vào một bãi đất trống ven đường để tránh bị phát hiện. Trước đó, nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TTGT đã theo dõi nhiều ngày và xác định được thời gian di chuyển của xe này nên đã huy động lực lượng để kiểm tra, xử lý xe này. Lái xe đã không xuất trình được giấy phép vận chuyển chiếc sà lan này.

Qua kiểm tra ban đầu, xe đầu kéo chở chiếc sà lan với chiều dài hơn 20m, rộng khoảng 5m là loại hàng siêu trường. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy tờ xe, yêu cầu lái xe đưa xe về trụ sở UBND xã La Dạ để làm việc và kiểm tra các giấy phép liên quan đến việc vận chuyển hàng siêu trường này.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44417102-phat-hien-xe-cho-hang-sieu-truong-khong-co-giay-phep.html