Philippines tan hoang vì siêu bão Noru

Siêu bão Noru (tên địa phương là Karding) đã đổ bộ vào thị trấn Burdeos, đảo Polillo, cách Manila khoảng 100 km về phía đông, vào lúc 17 giờ 30 chiều ngày 25/9 (16h30 cùng ngày giờ Việt Nam).

Tới sáng sớm 26/9, cơn bão này đã đi vào Biển Đông. Sức gió vùng gần tâm bão khi đổ bộ lên tới 195 km/giờ, giật 240 km/h. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines từ đầu năm đến nay.

Cơn bão phá hủy nhiều nhà cửa ở đảo chính Luzon, gây mưa xối xả ở thành phố Manila. Luzon là nơi sinh sống của khoảng 50 triệu dân Philippines, quốc gia có khoảng 110 triệu người.

Trong một cuộc họp mới đây, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, cho rằng, Philippines đã “gặp may” khi chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bão và giảm thiệt hại về người, tài sản.

Theo đó, hôm 26/9, ông Marcos đã chủ trì cuộc họp với các quan chức thuộc Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro Thiên tai Philippines (NDRRMC) và một số quan chức khác thuộc nội các. Cuộc họp diễn ra sau khi cơn bão Noru đã di chuyển ra khỏi đảo chính Luzon và tiến vào Biển Đông.

NDRRMC cho biết, do chính quyền các khu vực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, bão Noru không gây thiệt hại quá lớn về tài sản. Gần như không có dân thường thiệt mạng khi cơn bão đi qua.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đã gặp may trong lần này. Tôi nghĩ những gì chúng ta đã làm trong 2 ngày qua là sự chuẩn bị rất tốt, rất quan trọng”, ông Marcos nói.

Sau một số đánh giá lạc quan, Tổng thống Marcos nhấn mạnh, giới chức cần tiếp tục nỗ lực làm việc cho đến khi người dân phải sơ tán cuối cùng được trở về nhà an toàn.

“Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Tôi nghĩ rằng thời điểm chúng ta có thể tạm thở phào là khi những người phải sơ tán đã trở về nhà”, ông Marcos nói

“Hiện tại, cần đưa tất cả người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, dồn sức lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ”, ông Marcos chỉ thị.

Ông Erwin Tulfo, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines cho biết, có ít nhất 10.000 gia đình nước này đang phải sống trong những trung tâm sơ tán.

Theo Thống đốc Daniel Fernando của tỉnh Bulacan, phía bắc Manila, có 5 nhân viên cứu hộ địa phương đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ ở một ngôi làng ngập lụt. 5 nhân viên này thuộc Phòng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro Thiên tai tỉnh Bulacan.

Ông Fernando cho biết, 5 nhân viên cứu hộ gặp nạn khi cố gắng đưa một người dân mắc kẹt lên thuyền. Một bức tường lớn bên cạnh bất ngờ đổ sập và 5 người xấu số bị đè xuống dòng nước lũ chảy xiết.

“Họ là những anh hùng đã cứu sống nhiều đồng bào của chúng ta trong thảm họa. Đây là một tai nạn rất đáng tiếc”, ông Fernando nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Philippines, ông Raphael Lotilla cho biết, khu vực 2 tỉnh Nueva Ecija và Aurora, phía bắc thủ đô Manila, đang rơi vào tình trạng mất điện diện rộng. Hai tỉnh này có khoảng 2,5 triệu dân sinh sống.

Trước đó, Trixie Cruz Angeles, Thư ký báo chí của Tổng thống Philippines cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh đóng cửa tất cả trường học và cơ quan công sở ở Manila. Lệnh này có hiệu lực từ đầu ngày 26/9.

Dưới đây là một số hình ảnh Philippines tan hoang vì siêu bão Noru:

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/philippines-tan-hoang-vi-sieu-bao-noru-5001274.html