Phổ biến Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn TP Hà Nội trong tháng 11/2023

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TP Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai thực hiện nghiêm túc việc quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Quang cảnh Đại hội XVII Công đoàn TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ tình hình thực tế để tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn TP cho phù hợp, khoa học, hiệu quả sát với tình hình thực tế. Nội dung quán triệt tập trung vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XVI trình tại Đại hội XVII.

LĐLĐ TP yêu cầu 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Hội nghị quán triệt, hoàn thành trước ngày 30/11/2023. Cùng với đó, chủ động thảo luận và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đối với Công đoàn cơ sở, LĐLĐ TP yêu cầu Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực tiếp làm báo cáo viên lựa chọn hình thức phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn TP Hà Nội tới đoàn viên, người lao động về những điểm chính của Nghị quyết. Thời gian quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hoàn thành trước 20/11/2023.

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 16-17/10/2023. Tham dự Đại hội có 546 đại biểu chính thức, trên tổng số 550 đại biểu được triệu tập đại diện cho gần 7 vạn đoàn viên công đoàn Thủ đô.

Đại hội Công đoàn TP đã thảo luận và thống nhất cao với mục tiêu: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và phương châm hành động “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Đại hội thảo luận và nhất trí với 10 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác của Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Vân Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/pho-bien-nghi-quyet-dai-hoi-xvii-cong-doan-tp-ha-noi-trong-thang-11-2023.html