Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan

Tiếp tục hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại châu Âu, ngày 27.3, theo giờ địa phương, tại trụ sở Quốc hội Ba Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak. Đây là hoạt động đầu tiên của Đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Ba Lan.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm Ba Lan

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Ba Lan xinh đẹp trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, coi Ba Lan là đối tác ưu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn; duy trì trao đổi đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị; phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hai nước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak tại cuộc hội đàm

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với hàng thủy sản Việt Nam; đề nghị hai nước xem xét khả năng nối lại đường bay giữa Ba Lan và Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động du lịch, thương mại và đầu tư.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak nêu rõ, hoạt động trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước thiết thực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Ba Lan - Việt Nam. Là những đối tác kinh tế quan trọng của nhau, nhưng trao đổi, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng. Hạ viện Ba Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak

Phó Chủ tịch Hạ viện Krzysztof Bosak đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, khẳng định cộng đồng người Việt luôn cần cù, chịu khó, đoàn kết và sẽ là cầu nối vững chắc cho quan hệ hai nước trong tương lai.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Tin, ảnh: K. Phục

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/pho-chu-tich-quoc-hoi-thuong-tuong-tran-quang-phuong-hoi-dam-voi-pho-chu-tich-ha-vien-ba-lan-i364558/