Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, thăm, tặng quà gia đình chính sách

Ngày 26-7, Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát; lãnh đạo Quân khu 1; đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn và cơ quan ban, ngành của tỉnh.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì buổi làm việc.

Trong gần 3 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh tiếp tục được cải thiện, góp phần đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình quốc gia mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn trong điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu các dự án cho phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương. Ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn, nhất là về những bất cập, chưa thống nhất tại một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành. Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị các cơ quan của Quốc hội tổng hợp, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ và các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống văn bản, phối hợp giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong quá trình triển khai các dự án.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác thăm, khảo sát tại khu vực biên giới xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Dịp này, đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại một số xã, thị trấn biên giới huyện Cao Lộc và Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn; thăm và làm việc tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 (Quân khu 1).

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2023), Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cao Lộc và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 huyện Tràng Định và Bình Gia; trao tặng kinh phí xây dựng 5 nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/nhà) cho các gia đình chính sách xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

Tin, ảnh: BÙI HIỆP, MẠNH QUỲNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-quang-phuong-lam-viec-tai-tinh-lang-son-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-736293