Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo giải quyết vụ thu phí sai quy định tại Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh thu nhiều khoản phí sai quy định tại tỉnh này.

Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ra công văn số 5591/VPCP-TTĐT yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh thu nhiều khoản phí sai quy định tại tỉnh này.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng, nhiều năm qua, người dân tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa mỗi khi đi khai sinh cho con mình đều phải đóng các loại phí như người lớn cho con mình.

Nhiều khoản thu đã được bãi bỏ từ lâu nhưng năm 2015 xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vẫn thu. (Ảnh: báo Lao động)

Hơn nữa, nhiều loại phí đến người lớn cũng không biết nộp rồi chi thế nào. Một số thông báo công khai về việc thu tiền nhân dân đóng góp phục vụ phong trào văn hóa xã hội, thanh thiếu niên, vui trại hè bóng đá hằng năm khiến người dân khó hiểu.

Các mục thu vô lý đã được vạch ra như: Thu quỹ thiếu niên, bóng đá là 30.000đ/khẩu/năm, phúc lợi xã hội 20.000đ/khẩu/năm, quỹ thôn làng văn hóa 20.000đ/khẩu/năm, quỹ khuyến học 10.000đ/khẩu/năm, quỹ họp dân là 50.000đ/hộ/năm khiến người dân nơi đây khó hiểu...

Về việc này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề báo nêu; trường hợp nếu có việc thu các loại phí, đóng góp của người dân sai quy định thì phải hủy bỏ và hoàn lại cho dân, đồng thời xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2016.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-chi-dao-giai-quyet-vu-thu-phi-sai-quy-dinh-tai-thanh-hoa-d17935.html