Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: VGP

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: VGP

Chiều 7-2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự Thành ủy Hà Nội. Tới dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính công bố quyết định, điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ông Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, quyết định ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành viên Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; điều động phân công giữ chức Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và quyết định, phân công điều động ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy thay đồng chí Hoàng Trung Hải.

Ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cá nhân ông Hoàng Trung Hải trên cương vị là người đứng đầu Đảng bộ Thành phố từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cho biết, việc điều động phân công đồng chí làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu chiến lược, kinh nghiệm công tác của đồng chí vào công việc chung của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Trung Hải bày tỏ: " Tôi rất mong tập thể Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân Thủ đô tiếp tục đoàn kết, nhất trí, ra sức phấn đấu, cùng đồng chí Bí thư Thành ủy mới tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Với năng lực, kinh nghiệm và giúp đỡ của Trung ương, các địa phương, tôi tin tưởng nhất định thành phố chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ được giao và những thành công mới trong thời gian tới".

* Ngày 6-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng và Trợ lý Phó Thủ tướng. Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn, sinh năm 1971, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tịnh, sinh năm 1970, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Linh, hàm Vụ trưởng, Thư ký của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.

TTXVN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_219907_pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-duoc-phan-cong-lam-bi-thu-thanh-uy-ha-noi.aspx