Phú Riềng: Lãnh đạo huyện kiểm tra một số tuyến giao thông

Chiều nay 5-6, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Anh Nam cùng lãnh đạo xã Long Tân đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình đường giao thông trên địa bàn xã.

Theo đó, đoàn đã đi kiểm tra tuyến đường liên huyện Phú Riềng - cầu Long Tân - Tân Hưng (huyện Hớn Quản) và tuyến đường dọc sông Bé giáp ranh với huyện Đồng Phú, hiện đang trong quá trình ủi, phóng tuyến, san lấp mặt bằng. Đây là các tuyến đường giao thông quan trọng của huyện Phú Riềng nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, thuận tiện giao thương, vận tải hàng hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối các tuyến đường huyết mạch, theo định hướng liên kết vùng.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Nam cùng lãnh đạo xã Long Tân kiểm tra tiến độ các công trình giao thông trên địa bàn xã

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Nam cùng lãnh đạo xã Long Tân kiểm tra tiến độ các công trình giao thông trên địa bàn xã

Chủ tịch UBND xã Long Tân Nguyễn Hữu Chúc cho biết: Các tuyến đường hiện đang được thi công đúng tiến độ. Trong quá trình thi công, chính quyền địa phương và đơn vị nhà thầu đã nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ rất nhiều từ người dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Qua kiểm tra, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của UBND huyện, Ban quản lý dự án huyện; đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các thôn và nhân dân xã Long Tân luôn chung sức, đồng lòng thực hiện các dự án tại địa phương. Bí thư Huyện ủy khẳng định, Phú Riềng có vị trí trung tâm, kết nối giao thông là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm tiền đề phát triển công nghiệp. Để thực hiện được các dự án giao thông cần phát huy lợi thế từ người dân, sau đó phục vụ lại chính người dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết trong việc kiến thiết giao thông, từ đó phát huy tinh thần “việc nhỏ, việc to, dân lo là xong hết”, từng bước xây dựng “Phú Riềng Đỏ, người thân thiện, đất nghĩa tình”.

Phạm Yến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/145034/phu-rieng-lanh-dao-huyen-kiem-tra-thuc-te-mot-so-tuyen-duong-giao-thong