Phú Yên tập trung nâng cao công suất lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng

Tỉnh Phú Yên đang trong những ngày gần cuối thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vì vậy lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, ban ngành tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tiếp tục tập trung nâng cao công suất lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng, coi đây là nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Ảnh: Báo Phú Yên

Báo cáo tại cuộc họp của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên với các địa phương vào chiều 12/8, đại diện Sở Y tế cho biết, trong những ngày qua số ca mắc COVID-19 mới tại tỉnh tăng cao là do đang thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng, quét trắng địa bàn để phát hiện F0, cùng với đó là số ca F0 là người về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam.

TP. Tuy Hòa và huyện Phú Hòa tiếp tục là vùng dịch trọng điểm, trong đó xuất hiện những ổ dịch phức tạp, với những chuỗi lây nhiễm lớn trong cộng đồng.

Đối với công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường. Riêng tại TP. Tuy Hòa, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng cùng địa phương tổ chức chiến dịch tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có lý do thực sự cần thiết, không có giấy thông hành đúng quy định và các vi phạm phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm trường hợp phương tiện chở “chui”, đưa người từ TPHCM và các tỉnh phía nam về quê, các trường hợp chống người thi hành công vụ phòng, chống dịch.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh, toàn tỉnh đang trong những ngày gần cuối thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vì vậy các địa phương, ban ngành cần tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tiếp tục ưu tiên tập trung nâng cao công suất lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng, coi đây là nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này.

Các địa phương phải rà soát, đánh giá lại mức độ nguy cơ, xác định cụ thể từng “vùng xanh” trong địa phương mình. Mỗi người dân là pháo đài nhỏ để bảo vệ “thành trì vùng xanh”, đó là bảo vệ cộng đồng bền vững.

Sở TT&TT đẩy nhanh hơn nữa việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Việc cách ly tập trung 7 ngày đối với người về từ TPHCM theo kế hoạch đón về của tỉnh sẽ được chi trả theo chế độ quy định. Những trường hợp tự về là vi phạm công điện của Thủ tướng Chính phủ và quy định phòng chống dịch hiện nay của tỉnh, bắt buộc phải cách ly tập trung và tự chi trả chi phí.

Chăm sóc cho bệnh nhân tại khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, BVĐK Phú Yên. Ảnh: Báo Phú Yên

Bệnh nhân COVID 93 tuổi bị viêm phổi nặng đã được xuất viện

BVĐK Phú Yên cho biết, sau gần một tháng được điều trị tích cực tại khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, cụ H.R, 93 tuổi (trú xã An Mỹ, huyện Tuy An), bị viêm phổi nặng đã bình phục và được xuất viện.

Bệnh nhân vào viện ngày 13/7, bị viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Sau gần 20 ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân đã tự thở. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR, kết quả âm tính và được xuất viện ngày 12/8.

“Bệnh nhân cao tuổi này bị lẫn, không tự chăm sóc được bản thân. Bệnh nhân viêm phổi nặng mà phục hồi được cần sự chăm sóc, theo dõi và điều trị tích cực. Anh em làm việc tại khu dương tính đều cảm thấy tuyệt vời và rất vui”, BS. Châu Khắc Toàn, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực-chống độc, người chỉ huy khu dương tính, chia sẻ.

Trong đợt dịch thứ tư này, khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc BVĐK Phú Yên đã có 12 bệnh nhân bình phục, xuất viện; 67 bệnh nhân thuyên giảm, sức khỏe ổn định, được chuyển đến bệnh viện dã chiến để tiếp tục theo dõi, điều trị./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/phu-yen-tap-trung-nang-cao-cong-suat-lay-mau-xet-nghiem-dien-rong/442350.vgp