Puyol và 9 lão tướng sắp giải nghệ: Huyền thoại là đây!

Carles Puyol sẽ là người đầu tiên trong bản danh sách này nói lời giã từ sự nghiệp sân cỏ. Họ đã và đang trên đường trở thành những huyền thoại mới của bóng đá thế giới…

1. Carles Puyol (Barca, 35 tuổi)

Mặc dù đã đoán trước tình hình song các CĐV xứ Catalan vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi trung vệ đội trưởng Carles Puyol tuyên bố giải nghệ . 19 năm gắn bó với Camp Nou là đủ để “cá mập” trở thành người đội trưởng vĩ đại của Blaugrana.

Không cần tới quyết định giải nghệ, Puyol đã trở thành huyền thoại trong lòng NHM xứ Catalan. Tại đây, trung vệ 35 tuổi này đã giúp đội bóng xứ Catalan nếm trải đủ loại vinh quang trên khắp châu lục và thế giới. Càng cảm phục hơn khi Puyol chỉ biết tới màu áo Barca trong suốt sự nghiệp thi đấu.

2. Ryan Giggs (Man Utd, 40 tuổi)

Xét ở mức độ trung thành và sự dẻo dai, Ryan Giggs xứng đáng nắm ngôi vị số 1 vào thời điểm hiện tại. Đơn giản bởi anh đã có tổng cộng 24 mùa giải gắn bó với Man Utd. Chưa rõ dự định của lão tướng xứ Wales sau mùa giải này là gì, chỉ biết rằng anh đã trở thành huyền thoại tại sân Old Trafford.

Trong hơn 2 thập kỉ khoác áo Man Utd, Ryan Giggs đã nếm trải trọn bộ 13 danh hiệu Premier League của Sir Alex, đó là chưa kể 2 danh hiệu Champions League. Ngoài ra, lão tướng người xứ Wales còn phá nhiều kỉ lục của sân Old Trafford.

3. Javier Zanetti (Inter Milan, 40 tuổi)

“40 năm vẫn chạy tốt”! Đó là lời ca ngợi mà người ta dành cho Javier Zanetti. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng hậu vệ kì cựu người Argentina vẫn chưa có ý định giải nghệ. Chỉ cách đây mới 2 năm, Zanetti vẫn duy trì thể lực một cách đáng ngạc nhiên trên sân cỏ, không thua kém những cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi.

Đó là lý do vì sao Zanetti đã được xếp vào danh sách những huyền thoại ở Inter Milan. Tính tới thời điểm này, anh đã có tổng cộng 19 mùa giải chinh chiến trong màu áo Nerazzurri.

4. Francesco Totti (AS Roma, 37 tuổi)

Francesco Totti là 1 biểu tượng khác của lòng trung thành bởi kể từ khi khởi nghiệp tới nay, tiền vệ này chỉ biết tới màu áo bã trầu của AS Roma. Thực tế, Totti đã nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn từ các đại gia châu Âu nhưng anh vẫn tâm niệm “sống ở Roma, chết ở Roma”.

Roma không phải là đội bóng thuộc hàng “máu mặt” ở Serie A. Bằng chứng là trong 19 năm khoác áo bã trầu, Totti chỉ có vỏn vẹn 1 danh hiệu Scudetto. Nhưng điều đó chẳng quá bận tâm với Totti bởi tại đây, điều quý giá nhất của anh là tình cảm và sự tin yêu của các CĐV thủ đô Roma.

5. Andrea Pirlo (Juventus, 34 tuổi)

Khác với Totti, Pirlo đã trải qua nhiều màu áo khác nhau ở Italia. Nhưng ở đâu, tiền vệ này cũng nhận được niềm tin yêu từ CĐV nhà. Sự điềm đạm, pha trộn chất nghệ sĩ của Pirlo là những phẩm chất mà không phải ai cũng có được. Đó là cái riêng rất đáng ca ngợi của tiền vệ điển trai người Italia.

Hiện tại, ở tuổi 34, Pirlo vẫn ra sân đều đặn và là trái tim của Juventus. Chưa biết khi nào Pirlo sẽ giải nghệ, chỉ biết rằng anh đang trên đường trở thành huyền thoại trong trái tim CĐV Juve, Milan và hàng triệu NHM nước Ý.

6. Steven Gerrard (Liverpool, 33 tuổi)

Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Steven Gerrard trong bản danh sách này bởi hiện tại, tiền vệ này đã có tới 16 mùa giải chinh chiến cùng Liverpool. Không chỉ là biểu tượng của lòng trung thành, Gerrard còn sở hữu tư chất của một người thủ lĩnh vĩ đại.

Điều đáng tiếc nhất của Gerrard là anh chưa từng đăng quang Premier League. Nhưng điều đó có hề gì bởi tiền vệ 33 tuổi này trở thành huyền thoại trong lòng CĐV The Kop. Nếu ai còn nghi ngờ về tư chất thủ lĩnh của Gerrard, họ có thể xem lại màn trình diễn tuyệt đỉnh của anh ở trận chung kết Champions League 2004-05, đêm diễn mà Liverpool đã ngược dòng không tưởng trước Milan. Câu nói nổi tiếng của Gerrard là “nếu tôi chết, hãy mang tôi tới Anfield!”.

7. Ronaldinho (Atlético Mineiro, 33 tuổi)

“Nghệ sĩ” chỉ là khái niệm mơ hồ trong bóng đá nhưng với Ronaldinho, đó là khái niệm có thật. Với kĩ thuật cá nhân điêu luyện, phong cách ngẫu hứng và cái đầu hơn người, tiền vệ người Brazil đã khiến biết bao CĐV ngả mũ thán phục, kể cả các CĐV đối địch.

Do tuổi tác và phong độ, Ronaldinho đã trở về quê nhà khoác áo Atletico Mineiro. Nhưng tại đây, “Rô vẩu” vẫn tạo ra những thước phim sân cỏ khó tin. Đó là mẫu cầu thủ mà có lẽ rất lâu nữa, bóng đá thế giới mới sản sinh được.

8. Thierry Henry (New York Red Bulls, 36 tuổi)

Không quá thành công trong màu áo ĐT Pháp nhưng ở cấp CLB, Thierry Henry thực sự là cơn ác mộng với mọi hàng thủ. Arsenal chính là nơi mà “đứa con thần gió” thể hiện tốt nhất phẩm chất săn bàn của một sát thủ. Những cú đặt lòng mang đậm thương hiệu Henry vẫn sẽ còn phảng phất rất lâu trên thảm cỏ Emirates.

9. Didier Drogba (Galatasaray, 35 tuổi)

Chelsea là đội bóng vốn hay thay đổi, cả về lực lượng lẫn băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn tạo nên những huyền thoại mà Didier Drogba là minh chứng điển hình.

Sẽ chẳng CĐV The Blues nào quên được đêm diễn ấn tượng của “Voi rừng” tại Allianz Arena, nơi mà Chelsea đã thỏa giấc mơ Champions League cho tỉ phú Roman Abramovich. Còn với các đội bóng tại Premier League, có lẽ họ đã thở phào nhẹ nhõm khi biết tin Drogba chia tay Chelsea sau đêm diễn ấy.

Drogba đang trên đường trở thành 1 huyền thoại. Điều đó thể hiện ở màn chào đón mà các CĐV The Blues đang chuẩn bị cho “Voi rừng”, người sẽ trở lại Stamford Bridge trong trận đấu tới ở lượt về vòng 1/8 Champions League (cùng Galatasaray).

10. Zlatan Ibrahimovic (PSG, 32 tuổi)

Ibrahimovic không phải biểu tượng của lòng trung thành nhưng ở đâu, tiền đạo này cũng trở thành cơn ác mộng với các hàng thủ. Đúng là Ibra có “cái tôi” rất lớn nhưng đó lại là yếu tố biến anh trở thành “ông vua của những siêu phẩm”.

Ở tuổi 32, Ibra vẫn đang thăng hoa cùng PSG. Chẳng ai dám chắc phong độ săn bàn của tiền đạo này sẽ giảm sút trong những năm tới.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/puyol-v%c3%a0-9-l%c3%a3o-t%c6%b0%e1%bb%9bng-s%e1%ba%afp-gi%e1%ba%a3i-ngh%e1%bb%87-huy%e1%bb%81n-tho%e1%ba%a1i-l%c3%a0-%c4%91%c3%a2y!-_art_133535.aspx