Quân sự thế giới hôm nay (20-10): Nga đề xuất phương án chấm dứt xung đột Israel - Hamas

Quân sự thế giới hôm nay (20-10-2023) có những nội dung sau: Pháp đẩy mạnh sản xuất quốc phòng, Italy muốn mua hàng loạt khí tài mới, Nga nêu phương án chấm dứt xung đột Israel - Hamas.

* Pháp đẩy mạnh sản xuất quốc phòng

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết, các doanh nghiệp quốc phòng của nước này đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất đạn pháo 155mm, pháo tự hành, máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không.

Pháo tự hành Caesar của quân đội Pháp. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, Pháp sẽ sản xuất 3.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng từ đầu năm 2024 so với chỉ 1.000 quả đạn/tháng như hiện tại. Nhu cầu sản xuất hàng loạt đạn pháo 155mm tăng mạnh trong bối cảnh Pháp và các nước khác cung cấp hỗ trợ quốc phòng quy mô lớn cho Ukraine.

“Đó là kết quả cụ thể của việc chuyển đổi sang nền kinh tế thời chiến”, Bộ trưởng Lecornu nhấn mạnh trong một bài viết trên mạng xã hội X (Twitter).

Bên cạnh đó, nhà thầu quốc phòng Nexter đã nâng sản lượng pháo tự hành Caesar lên 6 chiếc mỗi tháng từ 2 chiếc vào đầu năm 2022 và tốc độ sẽ tăng lên 8 chiếc/tháng từ đầu năm tới. Về phần mình, hãng MBDA cũng tăng gấp đôi sản lượng tên lửa đất đối không tầm ngắn Mistral lên 40 quả mỗi tháng; công ty Dassault Aviation tăng gấp ba sản lượng máy bay chiến đấu Rafale lên 3 chiếc mỗi tháng, và tập đoàn Thales tăng gấp đôi năng lực sản xuất radar.

Pháo tự hành Caesar của quân đội Pháp. Nguồn: L'armeé française

Mới đây, chính quyền Paris đã thông qua ngân sách quân sự cho giai đoạn 2024-2030 nhằm tăng chi tiêu quốc phòng vào năm tới thêm 7,5%, lên 47,2 tỷ euro.

* Italy muốn mua hàng loạt khí tài mới

Defense News đưa tin, chính phủ Italy đã công bố ngân sách chi tiêu quốc phòng trong năm 2023, cũng như dự kiến mua sắm quân sự cho năm 2024 và 2025.

Xe tăng Leopard 2 A8 của Đức. Ảnh: Defense Express

Theo đó, trong năm nay, ngân sách chi tiêu quốc phòng của đất nước này là 19,56 tỷ euro, tăng từ mức 18 tỷ euro chi tiêu vào năm 2022. Riêng phần ngân sách dành cho mua sắm là 6,1 tỷ euro, tăng 12,5% so với 5,42 tỷ euro vào năm 2022 và tăng 35% so với năm 2021.

Dự báo tổng chi tiêu mua sắm quốc phòng của Italy sẽ tăng lên 8,16 tỷ euro vào năm 2024 và 8,74 tỷ euro vào năm sau đó.

Hiện trong danh sách mới nhất của chính phủ Italy đề cập đến việc dành 137 triệu euro để mua thêm 21 hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS của Mỹ, 100 triệu euro cho một số lượng chưa xác định xe tăng Leopard 2 A8 của Đức, 48 triệu euro cho xe chiến đấu bọc thép mới để thay thế các xe Dardo cũ, 271 triệu euro cho chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung với Nhật Bản và Anh...

* Nga đề xuất phương án chấm dứt xung đột Israel - Hamas

Trong một bài viết trên nhật báo Izvestia, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas có thể leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở khu vực hoặc lan rộng ra toàn cầu nếu tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Sderot, miền nam nước này. Ảnh: Reuters

Đề cập đến cách duy nhất để giải quyết dứt điểm xung đột giữa người Israel và người Palestine, ông Medvedev cho biết, cần “thành lập một nhà nước Palestine toàn vẹn, thực hiện tất cả các quyết định chính trị cơ bản được đưa ra kể từ năm 1947”.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng hy vọng giải quyết thành công cuộc xung đột này khá mơ hồ trong tình hình hiện nay.

Trước đó, Bộ trưởng Benny Gantz, thành viên Nội các Chiến tranh Israel nhận định, cuộc chiến hiện đang diễn ra chủ yếu ở chiến trường Dải Gaza ở miền Nam nhưng cũng có thể nổ ra ở miền Bắc hay một số nơi khác và sẽ kéo dài nhiều tháng. Đồng thời, công tác tái thiết sẽ phải mất nhiều năm.

Ở một thông tin liên quan, đài truyền hình Al Mayadeen ở Lebanon cho biết hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria vừa bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Bản tin không cung cấp thông tin nào thêm và chưa có xác nhận chính thức từ bất kỳ bên liên quan nào về vụ tấn công.

Theo Reuters, ngày 19-10, Ai Cập đã tiến hành tu sửa cửa khẩu Rafah để chuẩn bị cho việc đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza sau khi Mỹ tuyên bố đạt được thỏa thuận với phía Ai Cập và Israel về vấn đề này.

* Australia sẽ lần đầu tiên tham gia tập trận chỉ huy chung Nhật - Mỹ

Kyodo News cho biết, Australia sẽ lần đầu tiên tham gia các cuộc tập trận chỉ huy chung quy mô lớn thường niên với Nhật Bản và Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và người đồng cấp Australia Richard Marles. Ảnh: Kyodo News

Theo đó, cuộc tập trận đầu tiên mang tên Yama Sakura diễn ra vào tháng 11 tới đây giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Lục quân Mỹ. Sau đó, vào tháng 2-2024, cuộc tập trận thứ hai mang tên Keen Edge được lên lịch tổ chức giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc hội đàm ở thủ đô Tokyo giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và người đồng cấp Australia Richard Marles, đồng thời là một bước cụ thể hóa nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác an ninh Nhật Bản - Australia trong những năm gần đây.

MINH ANH (tổng hợp)

* Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-20-10-nga-de-xuat-phuong-an-cham-dut-xung-dot-israel-hamas-747872