Quảng Ninh: Hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm chiến sĩ bị lũ cuốn

Khoảng 7h15 sáng nay (27.6), trong lúc di chuyển bằng xe máy đi nhận nhiệm vụ qua đập tràn trong khuôn viên trại giam Phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh (thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ), một cán bộ quản giáo đã bị lũ cuốn trôi, mất tích.

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất thông tin với Dân Việt, trong khuôn viên của Phân trại có một ngầm tràn dẫn từ nơi ăn ở của cán bộ sang khu vực giam giữ phạm nhân. Trận mưa từ đêm hôm trước khiến ngầm tràn này bị ngập.

Vào lúc 7h15 sáng nay (27.6), thiếu úy Nguyễn Đức Anh (SN 1992, quê xã Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương) di chuyển bằng xe máy sang khu vực giam giữ phạm nhân để nhận nhiệm vụ thì bất ngờ bị lũ cuốn.

Hiện trường khu vực thiếu úy Nguyễn Đức Anh bị lũ cuốn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn và nhận được thông tin, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương đến hiện trường; triển khai ngay các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, tập trung lực lượng tiến hành tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo địa phương và các lực lượng chức năng cử người canh gác 24/24h tại các khu vực ngầm tràn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua lại các khu vực này.

Hàng trăm, cán bộ, chiến sĩ và DQTV tham gia tìm kiếm.

Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ cho biết, chiến sĩ công an bị nước cuốn trôi khi đang đi xe qua đập tràn.

Đến thời điểm 10h30, tại hiện trường vụ tai nạn, đã có khoảng 200 người thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, địa phương vẫn đang tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Được biết, thiếu úy Nguyễn Đức Anh mới chuyển về trại từ tháng 10.2017. Anh đã lập gia đình và có một đứa con 7 tháng tuổi. Vợ chồng anh mới thuê nhà ở gần trại giam.

Lúc bị nước cuốn trôi, nhiều anh em chiến sĩ có mặt chứng kiến nhưng không thể cứu nạn nhân mà chỉ nhìn thấy cánh tay giơ lên. Khi đó, nước dâng cao tới đùi nhưng nạn nhân vẫn cố bước qua.

Nước lũ vẫn tiếp tục dâng trên các sông thuộc huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh.

Con suối nơi chiến sĩ công an mất tích nước ngày càng chảy siết.

Hiện tại một số vùng núi của tỉnh Quảng Ninh như Hoành Bồ, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu vẫn tiếp tục mưa và xuất hiện lũ.

Trên sông Ba Chẽ, mực nước đã dâng qua ngầm tràn trung tâm thị trấn Ba Chẽ. Huyện này đã phải đặt biển cấm người và phương tiện đi qua ngầm tràn, đề phòng lũ cuốn.

Nguyễn Quý

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ninh-hang-tram-nguoi-no-luc-tim-kiem-chien-si-bi-lu-cuon-889301.html