Quyết định chưa từng có, gây phẫn nộ của bóng đá Đức

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) sẽ chấm dứt hợp tác với adidas, đồng thời chọn Nike làm nhà tài trợ mới, qua đó tạo nên làn sóng phẫn nộ ở quốc gia này.

“Chúng tôi hiểu cảm xúc của mọi người. Mối quan hệ hợp tác với nhiều khoảnh khắc đặc biệt sắp kết thúc sau hơn 70 năm. Dù vậy, quyết định liên quan kinh tế được ưu tiên trong hoàn cảnh này. Nike đưa ra lời đề nghị tài chính tốt nhất trong một quy trình đấu thầu minh bạch và không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào", DFB thông báo hôm 22/3.

Theo hãng tin Handelsblatt của Đức, Nike trả cho DFB số tiền lên tới 100 triệu euro mỗi năm. Con số này được cho là gấp đôi số tiền mà DFB nhận được trong bản hợp đồng hiện tại với adidas.

Chủ tịch DFB, ông Bernd Neuendorf, khẳng định: “Chúng tôi mong được hợp tác với Nike. Sự hợp tác trong tương lai cho phép DFB tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong thập kỷ tới liên quan đến sự phát triển toàn diện của bóng đá ở Đức".

Huấn luyện viên tuyển U21 Đức, Antonio Di Salvo, ngạc nhiên trước quyết định thay đổi nhà cung cấp trang phục thi đấu. "Khi áo đấu mới của tuyển Đức được trình làng cho EURO 2024, tôi không không mong đợi điều này xảy ra", ông Di Salvo cho hay.

Quyết định của DFB gây phẫn nộ trên toàn nước Đức. Hầu hết người hâm mộ đều không hài lòng. "adidas hứng chịu thất bại nặng nề trên sân nhà", CNN, Goal, AP hay Sky Sports chùng chung quan điểm.

Phó Thủ tướng Đức, ông Robert Habeck, bất bình: “Thật khó có thể tưởng tượng chiếc áo đấu của tuyển Đức mà không có biểu tượng ba sọc (của adidas - PV). Với tôi, adidas và màu đen-đỏ-vàng luôn thuộc về nhau. Đó là một phần bản sắc của Đức. Tôi muốn tinh thần ái quốc được phát huy trong câu chuyện này hơn".

DFB sẽ hợp tác với Nike từ năm 2027.

Hãng thể thao khổng lồ Nike của Mỹ sẽ cung cấp quần áo và trang thiết bị cho các đội tuyển Đức từ năm 2027. Thỏa thuận mới có thời hạn đến năm 2034, qua đó chấm dứt mối mối lương duyên kéo dài hơn 70 năm, tưởng chừng không thể lay chuyển của DFB với adidas.

Cần biết rằng tuyển Đức đang sử dụng trụ sở chính của adidas ở Herzogenaurach, gần Nuremberg, làm nơi đóng quân để chuẩn bị cho kỳ EURO 2024 tổ chức trên sân nhà.

adidas ngạc nhiên trước quyết định của DFB. Họ xác nhận trong một tuyên bố ngắn gọn: “Hôm nay chúng tôi đã được DFB thông báo rằng họ có nhà tài trợ mới từ năm 2027”.

adidas gắn liền với thành công của các đội tuyển Đức trong suốt chiều dài lịch sử, trong đó có 4 chức vô địch World Cup và 3 danh hiệu EURO của tuyển nam, cùng 2 chức vô địch World Cup và 8 danh hiệu EURO đối với tuyển nữ.

Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn đối với adidas. Thông báo của DFB giáng đòn mạnh vào công ty này. Tuần trước, adidas lần đầu tiên báo lỗ trong hơn 30 năm. Họ lỗ ròng 75 triệu euro năm 2023 sau khi lãi 612 triệu euro vào năm trước đó.

adidas bị ảnh hưởng từ việc chấm dứt hợp tác với Kanye West - rapper người Mỹ và là nhà sáng lập nhãn hiệu thời trang Yeezy Apparel.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/quyet-dinh-chua-tung-co-gay-phan-no-cua-bong-da-duc-post1466366.html