Rèn luyện, trưởng thành nơi tuyến đầu biên giới

Trong suốt 60 năm qua, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) trước đây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) ngày nay luôn tự hào được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, trao trọng trách thiêng liêng kế tục sự nghiệp của cha anh trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (CQLT, ANBGQG).

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Đoàn trao bằng chứng nhận và chúc mừng 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng năm 2018. Ảnh: HỒNG SÁNG

Các thế hệ thanh niên quân hàm xanh vinh dự, tự hào là lực lượng nòng cốt, xung kích trên hầu hết các lĩnh vực công tác, hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ vững chắc biên cương và không ngừng rèn luyện, trưởng thành, góp phần làm rạng rỡ trang sử vàng truyền thống của BĐBP.

Trong những năm kháng chiến chống xâm lược, rất nhiều khó khăn, gian khổ mà toàn lực lượng CANDVT nói chung và tuổi trẻ CANDVT nói riêng phải trải qua. Với vai trò là lực lượng xung kích, những cán bộ, chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ đã tạm biệt đồng bằng, đô thị, gác lại bao riêng tư để đến với những bản làng còn nhiều khó khăn, lạc hậu trên các đỉnh núi mù sương, vượt trùng dương đến những hòn đảo còn hoang vu, vắng dấu chân người để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ CQLT, ANBG của Tổ quốc. Đại tá, nhà văn Trần Hữu Tòng nhớ lại: “Biên giới ngày ấy hoang sơ lắm, những đồn, trạm biên phòng nằm trên đỉnh núi, mây ngàn gió núi vờn quanh, mùa đông giá buốt, mùa hè nóng ẩm, cả tháng không thấy dấu chân người lạ. Hàng rào biên giới có khi chỉ là một thân tre chắn ngang để kiểm soát người qua lại; hơn nữa, trên địa bàn lúc nào cũng có thám báo, biệt kích rình rập hòng phá hoại cơ sở hạ tầng và gây bạo loạn; bom Mỹ có thể ném xuống bất cứ lúc nào”...

Nơi hiểm yếu sáng tình đất nước. Những cán bộ, chiến sĩ trẻ đã vượt qua mọi thử thách để cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bờ biển miền Bắc, giới tuyến quân sự tạm thời và các mục tiêu quan trọng trong nội địa ở nhiều tỉnh, thành phố; phối hợp chặt chẽ với các LLVT và chính quyền địa phương vận động quần chúng, tiễu phỉ, trừ gian, bắt gián điệp biệt kích, phá tan âm mưu gây bạo loạn; bảo vệ lãnh tụ; lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam... Những chiến công trên khắp các mặt trận của CANDVT nói chung, tuổi trẻ CANDVT nói riêng đã góp phần xứng đáng vào công cuộc bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hàng nghìn tấm gương tiêu biểu của các chiến sĩ quân hàm xanh trên các mặt trận; nhiều người đã gửi lại tuổi xuân nơi tuyến đầu biên giới. Các cán bộ, chiến sĩ: Trần Văn Thọ, Nguyễn Đình Thử, Đào Xuân Phương, Võ Hồng Tuyên, Trần Văn Nhỏ, Lê Duy Cận, Phạm Bá Hạt, Nguyễn Thanh Hà, Hồ Phòm, Trương Xà, Nguyễn Kim Vang, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Bang, Lê Hồng Nhị, Lê Đình Chinh, Quách Văn Rạng, Nông Văn Phiao... là minh chứng sống động cho những cống hiến của tuổi trẻ biên phòng, để các thế hệ tiếp nối, phát huy.

Hòa bình lập lại, lực lượng BĐBP thường xuyên nghiên cứu, nắm vững tình hình các tuyến biên giới, biển đảo, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, biện pháp phù hợp nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc CQLT, ANBGQG; chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ toàn diện cả về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Trong sự nghiệp chung, tuổi trẻ BĐBP luôn xung kích trong thực hiện các chủ trương lớn, phong trào, mô hình hiệu quả. Các anh có mặt ở những nơi gian khó, nguy hiểm nhất, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ các đơn vị BĐBP luôn phát huy tốt vai trò xung kích trong tuần tra, kiểm soát biên giới, vùng biển; kiên cường, vững vàng nơi “đầu sóng, ngọn gió”; sẵn sàng đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, manh động. Các anh xả thân cứu giúp tính mạng và tài sản của nhân dân trong thiên tai, bão lũ…; tiên phong thực hiện các Chương trình: “Nâng bước em tới trường”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Hãy làm sạch biển”, “Tết trồng cây”, “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”, “Mái ấm biên cương”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Bữa ăn sáng cho các cháu ở các điểm trường”… Với ý chí quyết tâm của toàn lực lượng và sự chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả của Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các đơn vị cùng sức trẻ, lòng nhiệt tình, sáng tạo của thanh niên biên phòng đã tạo nên sức lan tỏa rộng khắp của các chương trình, mô hình, phong trào sáng tạo.

Đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, bằng trách nhiệm của mình, năm 2018, tuổi trẻ BĐBP cả nước đã phối hợp với đoàn thanh niên các cấp, các đơn vị kết nghĩa triển khai tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng giàu ý nghĩa như: Chương trình “Tháng 3 biên giới”, “Tháng Thanh niên”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Tay kéo biên phòng”... Tuổi trẻ xung phong đảm nhận các công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đền ơn đáp nghĩa của địa phương, như: Xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 11.400 người dân địa phương và nhân dân các xã, phường, thị trấn biên giới (tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng); hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tổng trị giá gần 19 tỷ đồng; tu sửa, bê tông hóa, nạo vét hơn 133km kênh mương thủy lợi, 635km đường giao thông; sửa chữa, làm mới gần 1.460 căn nhà; chỉnh trang 100 nghĩa trang liệt sĩ; tham gia lao động, sản xuất giúp dân với hơn 30.700 ngày công...

Hiện nay, thanh niên BĐBP chiếm hơn 50% quân số toàn lực lượng, luôn xung kích đi đầu nơi biên cương Tổ quốc; hầu hết có sức khỏe, có tri thức, được đào tạo cơ bản, có ý chí, nghị lực cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Các anh vừa đối mặt với sự thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt và những hiểm nguy trong đấu tranh với các loại tội phạm, vừa miệt mài học tập, phát triển kỹ năng, áp dụng khoa học-công nghệ tiên tiến vào nhiều lĩnh vực của công tác biên phòng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lớp lớp thế hệ trẻ BĐBP đã xung kích, sáng tạo, đi đầu và nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ CQLT, ANBGQG, tiêu biểu về ý chí, năng lực hành động, tư duy sáng tạo, góp phần để BĐBP tiến lên chính quy, hiện đại.

Thiếu tướng LÊ NHƯ ĐỨC

Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ren-luyen-truong-thanh-noi-tuyen-dau-bien-gioi-567592