Rủ nhau thuê xe làm ăn rồi đi 'cắm' lấy tiền tiêu xài

Sau khi thuê xe ôtô BKS 75A-155.12 tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế), Tuấn và Ngọc đã chạy xe vào Quảng Nam. Tại đây, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên bàn bạc với Ngọc đưa xe đi cầm với số tiền 230 triệu, rồi chia nhau tiêu xài…

Ngày 7/3, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1982) và Trần Xuân Ngọc (SN 1987), cùng trú xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Bị cáo Tuấn (phải) và Ngọc tại tòa.

Trước đó, khi đang ở Huế, Tuấn gọi điện thoại cho bạn là chị Nguyễn Thị Trà Ni (SN 1982, trú tại Thừa Thiên-Huế) nhờ tìm người ở Huế cho thuê xe ôtô tự lái để phục vụ việc làm ăn. Chị Ni đồng ý và gọi điện thoại hỏi anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, trú đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) để hỏi, rồi báo lại cho Tuấn.

Sau đó, Tuấn liên lạc với Tuấn Anh, hai bên thỏa thuận thuê xe ôtô BKS 75A-155.12, nhãn hiệu Mitsubishi – Xpander thời hạn 3 tháng, tiền thuê xe 24 triệu đồng/tháng. Tuấn và Ngọc đã đến nhận xe tại thị xã Hương Thủy, rồi chở nhau lên TP Huế thuê khách sạn ở lại, rồi sau đó di chuyển vào Quảng Nam.

Sau 20 ngày thuê xe, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên bàn bạc với Ngọc đưa xe ôtô thuê đi cầm để lấy tiền. Ngọc nhờ người quen tìm địa điểm cầm xe, rồi gọi điện cho anh Phan Thanh Hải (SN 1992, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để hỏi về việc cầm xe thì Hải nói đưa đến nhà xem.

Khi đến nhà Hải, Tuấn đưa giấy tờ xe cho Hải xem thì Hải nói xe không chính chủ nên không cầm. Tuấn và Ngọc năn nỉ Hải xem giúp vì đang cần tiền lo việc thì Hải đồng ý và nói “xe chính chủ thì cầm 2.000 đồng/triệu/ngày, xe không chính chủ thì cầm 4.000 đồng/triệu/ngày”. Hải đồng ý cầm xe ôtô BKS 75A-155.12 với số tiền 230 triệu đồng. Số tiền này, Tuấn và Ngọc đã chia nhau tiêu xài cá nhân.

Lúc thuê xe, hai bên thỏa thuận tiền thuê xe sẽ được trả từng tháng. Tuy nhiên, sau khi trả tháng đầu tiên với số tiền 24 triệu đồng thì tháng thứ hai Tuấn và Ngọc không trả. Vì vậy, anh Nguyễn Tuấn Anh gọi điện thoại đòi thì hai người này liên tục khất hẹn. Anh Nguyễn Tuấn Anh nghi ngờ xe mình đã bị cầm cố và thông qua thiết bị định vị trên xe, anh đã vào tỉnh Quảng Nam kiểm tra, phát hiện xe mình đang ở tiệm cầm đồ Hải XiPo ở huyện Thăng Bình.

Sau đó, bị hại đã có đơn gửi cơ quan Công an, qua định giá, xe ôtô thời điểm bị chiếm đoạt có giá trị là 527 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tuấn 6 năm tù và bị cáo Trần Xuân Ngọc 5 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/ru-nhau-thue-xe-lam-an-roi-di-cam-lay-tien-tieu-xai-i685783/