Rút kinh nghiệm tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Cục Chính trị BĐBP phối hợp với Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; đồng chí Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Theo thông tin tại hội nghị, Ngày 12/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành kế hoạch số 78/KHPH-MTTW-BĐBP (gọi tắt là kế hoạch 78) về phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Ngay sau khi ban hành kế hoạch 78, Cục Chính trị BĐBP thay mặt hai cơ quan tham mưu giúp việc ban hành công văn đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch 78.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố đã tổ chức quán triệt nghiêm túc kế hoạch 78 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa quan trọng của Ngày Biên phòng toàn dân; thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và toàn xã hội về sự cần thiết tổ chức ngày hội.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Hằng năm, Cục Chính trị BĐBP có văn bản hướng dẫn thực hiện; Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đã báo cáo tỉnh, thành ủy và UBND tỉnh, thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân đảm bảo chặt chẽ, thống nhất; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện biên giới lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đồn Biên phòng, MTTQ và cấp ủy, chính quyền cấp xã tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân với nhiều hình thức phong phú.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi về các mặt ưu điểm, hạn chế trong công tác phối hợp tổ chức; đồng thời, thống nhất rằng dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của hai cơ quan, các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân những năm qua, đặc biệt là năm 2023 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến quý báu nhằm tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực heịen Ngày hội Biên phòng toàn dân hằng năm đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả.

Đồng chí Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đề nghị cơ quan chức năng của Cục Chính trị BĐBP chủ trì, phối hợp với Ban Phong trào đánh giá kết quả đã đạt được; tổng hợp, thống kê những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nghiên cứu, đề xuất giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất trong thời gian tới. Sau khi hoàn chỉnh nội dung, cơ quan chức năng hai đơn vị sẽ thống nhất nội dung tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan xem xét, quyết định.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cũng đề nghị Ban Phong trào tiếp tục quan tâm phối hợp với Cục Chính trị BĐBP để thống nhất nội dung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả Ngày hội Biên phòng toàn dân hằng năm ở cơ sở…

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/rut-kinh-nghiem-to-chuc-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-post459488.html