Sẵn sàng ngày hội tòng quân

Chỉ còn ít ngày nữa, Nguyễn Đức Hải ở tổ 30, phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) sẽ lên đường nhập ngũ. Ý thức được trách nhiệm của mình với Tổ quốc, ngay khi có thông tin về công tác tuyển quân, Hải đã viết đơn tình nguyện để thỏa ước mơ được khoác lên mình màu áo lính.

Sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Đức Hải được địa phương cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để khi vào môi trường quân đội, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng có thể sớm trở thành đảng viên. “Qua theo dõi ti vi và thực tế có bố là bộ đội nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã ước mơ sau này lớn lên trở thành người lính. Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, em càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của công dân, của tuổi trẻ với quê hương, đất nước. Em rất vui và háo hức chờ đợi ngày tòng quân sắp tới”, Nguyễn Đức Hải bộc bạch.

Gia đình Hải cũng luôn động viên, ủng hộ quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của Hải. Cũng là một người lính, anh Nguyễn Đức Cầu, bố của anh Hải hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rất tự hào khi con trai nhập ngũ, viết tiếp truyền thống quân đội của gia đình. Anh bảo: Gia đình tôi rất phấn khởi bởi cháu xác định được trách nhiệm của mình, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp cháu nhanh chóng trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai và khu dân cư động viên công dân Nguyễn Đức Hải (giữa ảnh), tổ 30 phường Kim Tân lên đường nhập ngũ.

Không chỉ Nguyễn Đức Hải, mà nhiều thanh niên của tỉnh Lào Cai cũng đang háo hức chờ ngày tòng quân. Năm 2022, toàn tỉnh có 1.028 công dân nhập ngũ, trong đó 800 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 228 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cho biết: Công tác tuyển quân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, công tác tuyển quân đã gắn kết với công tác tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, nhất là ở vùng cao, biên giới thông qua việc cử công dân nhập ngũ tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo tiến hành lễ giao nhận quân nhanh gọn, hạn chế thấp nhất người thân tiễn đưa; 100% công dân nhập ngũ đã tiêm 3 mũi vắc-xin phòng dịch và xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân chủ động đảm bảo các phương án phòng, chống dịch trong trường hợp có tân binh bị nhiễm Covid-19.

Thời gian qua, vừa tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa chỉ đạo cơ quan quân sự cấp huyện, xã, các trường cao đẳng, trung cấp, THPT trên địa bàn tỉnh đăng ký công dân đủ 17 tuổi trong năm và công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ (từ 18 đến 25 tuổi). Qua công tác đăng ký đã nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân trong diện gọi nhập ngũ, làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ cho cấp huyện hợp lý, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế từng địa phương.

Ngay từ tháng 10/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sơ tuyển tại cấp xã và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại cấp huyện. Toàn tỉnh đã phát lệnh gọi 3.806 công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, số có mặt tham gia đạt 99,82%; kết quả có 1.489 công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe gọi nhập ngũ. Quá trình khám tuyển, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế phối hợp kiểm tra, theo dõi hội đồng khám sức khỏe của các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, thống nhất.

Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, sau khi có chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyển quân, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh gọi công dân và giao chỉ tiêu cho các đơn vị. Công an tỉnh đồng thời chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; giao trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cho chủ tịch UBND, hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức thực hiện tuyển quân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, công tác tuyển quân của tỉnh Lào Cai trong năm 2022 cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng. Trong số 800 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, có 327 công dân viết đơn tình nguyện; 3 công dân có trình độ cao đẳng, đại học, trung cấp; 46,38% có trình độ THPT; 53,13% có trình độ THCS, chỉ 1 công dân có trình độ tiểu học. 430 công dân sẽ được giao cho Sư đoàn 316 (Quân khu 2); 300 công dân giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 70 công dân giao cho Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Toàn tỉnh có 228 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, 100% có trình độ THPT, trong đó 6 công dân có trình độ cao đẳng, đại học. 198 công dân sẽ được giao cho Công an tỉnh, 30 công dân được giao cho K02 (Bộ Công an)…

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/353172-san-sang-ngay-hoi-tong-quan