'Sao vuông' Thường Tín thi đua huấn luyện giỏi

Trên thao trường huấn luyện những ngày đầu hè, dù thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động huyện Thường Tín (TP Hà Nội) vẫn hăng say luyện rèn.

Chúng tôi đến khi đơn vị đang tiến hành luyện tập nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1. Sau hai lượt tập liên tiếp, vừa đưa tay lau mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt, chiến sĩ dân quân Nguyễn Hữu Đạt, Trung đội 2 vừa nói với chúng tôi: “Nội dung bắn súng đối với tôi là rất khó. Tâm lý tôi lại hay hồi hộp nên khó lấy được đường ngắm đúng. Nhằm khắc phục tình trạng này, tôi xác định phải cố gắng luyện tập nhiều hơn đồng đội, tập trung nghe giáo viên lên lớp để nắm chắc kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là rèn luyện tâm lý vững vàng, bình tĩnh trong mỗi lần bắn, từ đó đạt kết quả tốt nhất”.

Được biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS huyện Thường Tín đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp, sát thực tế. Ngay từ đầu năm, cơ quan quân sự huyện đã tham mưu với huyện ủy, UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp để thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện. Đồng thời, đơn vị chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập từ sớm, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các đơn vị huấn luyện. Khi huấn luyện, đơn vị thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, giúp đội ngũ dân quân nhanh chóng nắm được nội dung, thực hành đúng động tác.

Đại đội dân quân cơ động huyện Thường Tín huấn luyện nội dung bắn súng tiểu liên AK.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Thường Tín chia sẻ: “Để chiến sĩ dân quân cơ động đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, chúng tôi đã chủ động tuyên truyền, giáo dục cho các chiến sĩ về vị trí, vai trò của nhiệm vụ huấn luyện. Tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thuần thục kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện chú trọng việc xoay vòng đổi tập bảo đảm 100% chiến sĩ dân quân được huấn luyện đầy đủ nội dung. Đặc biệt, chúng tôi thực hiện việc phân loại chiến sĩ để phân công cán bộ trực tiếp bồi dưỡng, huấn luyện thêm, bảo đảm chất lượng đồng đều toàn đơn vị; yêu cầu các đồng chí giáo viên trong quá trình huấn luyện phải thoát ly giáo án, nói kết hợp với làm giúp các chiến sĩ dân quân có cái nhìn trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện”.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, phương pháp huấn luyện bài bản, khoa học cùng tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, chất lượng huấn luyện của Đại đội dân quân cơ động huyện Thường Tín đã đạt được những kết quả tích cực. Các chiến sĩ dân quân làm chủ nội dung, thuần thục động tác. Qua kiểm tra, đánh giá kết quả, 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% khá, giỏi. Đây là cơ sở xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của huyện vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, thực sự là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bài và ảnh: TRẦN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/sao-vuong-thuong-tin-thi-dua-huan-luyen-gioi-775678