Sạt lở tiếp trên quốc lộ 8A, đường đi cửa khẩu Cầu Treo vẫn ách tắc

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, hôm nay xảy ra thêm một vụ sạt lở thứ hai trên quốc lộ 8A khiến phương tiện đi Lào và hướng ngược lại không thể lưu thông.

Theo trung tá Trần Văn Sông, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh), vụ sạt lở thứ hai xảy ra trong vòng 20 giờ qua trên quốc lộ 8A khiến tình trạng ách tắc giao thông càng trở nên nghiêm trọng.

Điểm sạt lở xảy ra vào sáng nay 6.12, trên quốc lộ 8A, cách cửa khẩu Cầu treo khoảng 1km

Cụ thể, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay 6.12, tại KM83+500 tuyến quốc lộ 8A, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 1km. Tại hiện trường, có khoảng 200m3 đất đá đổ xuống đường gây ách tắc cục bộ.

Hàng trăm phương tiện từ Việt Nam đi Lào và hướng ngược lại bị ách tắc do đường đi cửa khẩu bị sạt lở

Hiện có khoảng 200 phương tiện không thể lưu thông lên cửa khẩu Cầu Treo để đi Lào và chiều ngược lại. Lực lượng biên phòng đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, dọn dẹp đất đá. Tuy nhiên hiện tại do trời mưa to, sương mù dày nên người và máy móc không thể tiếp cận được hiện trường để dọn dẹp.

Bộ đội biên phòng phân luồng và hướng dẫn phương tiện dừng dừng trước đoạn đường bị sạt lở

Như Một Thế Giớiđã đưa tin, vào khoảng 14 giờ 15 ngày 5.12, tại KM82+300 tuyến quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra vụ sạt lở vách núi. Có khoảng 400 - 500m3 đất đá từ trên núi sạt lở đổ xuống chắn ngang mặt đường khiến giao thông ách tắc cục bộ. Vụ sạt lở gây chia cắt giao thông trên tuyến đường đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ ngày 5 - 6.12.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/sat-lo-tiep-tren-quoc-lo-8a-duong-di-cua-khau-cau-treo-van-ach-tac-190523.html