Sau cảnh 'bán cần sa như bán rau', Thái Lan sửa luật

Chính phủ Thái Lan đã sửa đổi quy định về việc bán và sử dụng cần sa trong bối cảnh lo ngại nhiều người sử dụng cần sa như ma túy cho mục đích giải trí, Bangkok Post đưa tin.

Theo các quy tắc sửa đổi được Bộ Y tế Công cộng công bố cuối ngày 11/11, Thái Lan sẽ chỉ kiểm soát chỉ nụ cần sa, bộ phận chứa nhiều chất cannabinoid có khả năng gây nghiện. Ngoài ra, nước này cũng cấm bán nụ cần sa cho người dưới 20 tuổi hoặc phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.

Các doanh nghiệp được cấp phép cũng phải báo cáo với chính phủ số lượng cần sa dự trữ đang nắm giữ và chi tiết về nguồn cung ứng cũng như mục đích sử dụng. Họ cũng phải thông báo cho chính phủ nếu xuất khẩu mặt hàng này.

Ảnh hưởng của quy định này đến những cửa hàng bán cần sa vẫn chưa được xác định. Theo Bangkok Post, những cửa hàng này được mở ra tại Bangkok và một số điểm du lịch, công khai bày bán cần sa cũng như điếu cần cho những ai cần.

Thái Lan cho phép bày bán cần sa như một loại thảo dược phục vụ mục đích y tế. Ảnh: Straits Times.

Trước đó, vào ngày 10/11, Đảng Tiến lên của Thái Lan đã kêu gọi đình chỉ thông báo loại bỏ cần sa khỏi danh sách các chất gây nghiện cũng như chờ đợi một đạo luật về kiểm soát cần sa chi tiết hơn.

Vào tháng 6, Thái Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa sử dụng cần sa. Tuy nhiên, loại cây này được kiểm soát và cấm bán cho người dưới 20 tuổi và phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

Tự do hóa cần sa là một chính sách của Đảng Bhumjaithai do ông Anutin Charnvirakul, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng lãnh đạo. Tuy nhiên, việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí đã tăng vọt chỉ trong vài tháng.

Trước đó, ông Anutin đã nhấn mạnh việc sử dụng cần sa để giải trí chưa bao giờ là mục đích hướng đến của ông khi tự do hóa cần sa. Do đó, ông gửi lời đến khách du lịch Thái Lan với mục tiêu chỉ để hưởng thụ cảm giác phê pha nên suy nghĩ lại.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-canh-ban-can-sa-nhu-ban-rau-thai-lan-sua-luat-post1375641.html