Sau khi ra tòa, bị truy tố vì 34 tội danh, ông Donald Trump lên tiếng

Đêm 4/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố vì cáo buộc chi tiền ém nhẹm mối quan hệ với nữ diễn viên phim người lớn.

Bị truy tố vì 34 tội danh, đối mặt lên tới 136 năm tù

Đúng theo kế hoạch, cựu Tổng thống Mỹ trong trang phục xanh đậm và cà vạt đỏ, ra trình diện tại Văn phòng Công tố quận Manhattan vào lúc 1h30 chiều 4/4 theo giờ địa phương (khoảng 0h sáng ngày 5/4 theo giờ VN) để lấy dấu vân tay, chụp hình sau đó ra trình diện trước tòa.

Tại tòa, theo kênh truyền hình CNN, ông Trump lộ vẻ cáu kỉnh.

Ông Donald Trump ngồi tại bàn bị cáo cùng các luật sư.

Ông Donald Trump ngồi tại bàn bị cáo cùng các luật sư.

Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố quận Manhattan, ông Donald Trump đối mặt với 34 cáo buộc cho rằng ông Trump đã làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy những khoản thanh toán chi tiền bịt miệng ngăn các thông tin tiêu cực về ông trong thời gian vận động tranh cử năm 2016.

Trong đó, cáo buộc ông Trump chi tiền nhẹm chuyện có quan hệ với nữ diễn viên phim người lớn chỉ là 1 trong số đó.

Ngoài ra, các công tố viên còn điều tra 2 vụ chi tiền khác của ông Trump đó là: Chi 30.000 USD cho nhân viên trực cửa Tháp Trump khi người này cáo buộc ông có con ngoài giá thú và chi 150.000 USD cho một phụ nữ tuyên bố từng có quan hệ với ông Trump.

Theo tờ New York Post, các cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh này ở mức độ 1. Mỗi cáo buộc, nếu bị kết tội, sẽ có mức phạt lên tới 4 năm tù, tổng cộng toàn bộ 34 cáo buộc là 136 năm.

Tại bàn bị cáo, ông Trump, 76 tuổi, đã không thừa nhận tất cả tội danh. Sau đó, ông không bị bắt giữ mà được ra về.

Thẩm phán đã ấn định phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/12.

Theo luật sư của cựu Tổng thống Trump, thân chủ của ông sẽ trở về tư gia Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, vào tối cùng ngày để có bài phát biểu trước công chúng.

Ông Trump có bình luận công khai đầu tiên: Không làm gì bất hợp pháp!

Sau khi ra về, ông Donald Trump đã có ngay bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi ra tòa, cựu Tổng thống Mỹ nhắc lại ông không làm gì bất hợp pháp.

Ông Trump viết: "Phiên xét xử đã gây sốc cho nhiều người"... "vì hầu như mọi chuyên gia pháp lý đều khẳng định không hề có vụ việc nào ở đây. Không có gì bất hợp pháp".

Ngày 3/4 - Ông Trump đến New York

Trước đó, chuyên cơ chở cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống sân bay LaGuardia của TP New York vào chiều 3/4, theo giờ địa phương, rạng sáng 4/4 theo giờ Việt Nam.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 3 giờ sáng 4/4 theo giờ VN, đoàn xe tới Tháp Trump. Vị cựu Tổng thống Mỹ bước ra với gương mặt khá trầm buồn, vẫy tay với đám đông rồi đi vào tòa nhà Trump.

Tờ New York Post dẫn lời các nguồn tin cho biết, cựu Tổng thống Mỹ sẽ nghỉ lại căn penhouse ở Tháp Trump và sẽ chỉ ở bên trong tòa nhà này cho đến khi ra trình diện trước tòa.

Ông Donald Trump tới Tháp Trump tại Manhattan, New York, vẫy tay với người ủng hộ

Thẩm phán Mỹ chốt: Cho phép chụp ảnh bên trong phiên tòa

Vì đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ khi một cựu Tổng thống bị truy tố nên cũng có nhiều điểm khác biệt so với các phiên tòa bình thường. Một trong số đó là việc có được phép ghi hình trong phiên tòa hay không.

Ngay trong đêm 3/4 theo giờ New York, ông Juan Merchan - thẩm phán phụ trách phiên tòa lần này - ra quyết định cho phép 5 phóng viên ảnh chuyên trách vào trong phòng xử nhưng chỉ được ghi hình trước khi bắt đầu phiên tòa.

Nhiều báo đài đề nghị được ghi hình song thẩm phán Merchan bác bỏ.

Trước đó, khi thông tin ông Trump bị truy tố tung ra, truyền thông địa phương đã kêu gọi thẩm phán Juan Merchan cho phép được truyền thông công khai phiên tòa chưa từng có tiền lệ này.

Rất đông phóng viên báo đài tập trung trước cửa tòa Tháp Trump để theo dõi nhất cử nhất động của cựu Tổng thống thứ 45 của Mỹ trước giờ xét xử

Tuy nhiên, luật sư của ông Trump – Joe Tacopina kêu gọi cấm các thiết bị ghi hình. Ông lý giải: “Thông thường chúng ta không cho phép máy quay trong phòng xử vậy tại sao bây giờ lại có ngoại lệ?”.

Đội luật sư của ông Trump cũng cho rằng, việc cho phép truyền thông đưa tin tại phòng xử án gây ra những quan ngại về an ninh và việc làm như vậy sẽ biến phòng xử thành "rạp xiếc".

Bản thân ông Trump cũng quyết liệt phản đối việc cho máy quay vào phòng xử.

Thẩm phán Merchan đã cho Văn phòng Công tố viên Manhattan và đội ngũ pháp lý của ông Trump thời hạn tới 1 giờ chiều ngày 3/4 để đưa ra tất cả phản hồi với các đề nghị từ truyền thông, cuối cùng đưa ra quyết định như trên.

Ai làm luật sư cho ông Donald Trump?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thuê một luật sư cao cấp, từng là cựu công tố viên liên bang Todd Blanche làm người đứng đầu nhóm luật sư đại diện cho ông Donald Trump trong vụ bị truy tố.

Trao đổi với tạp chí Politico, ông Blanche, từng là đối tác tại công ty luật Cadwalader, Wickersham & Taft, cho biết ông đã từ chức ở công ty này vì được mời làm đại diện pháp lý cho ông Donald Trump.

"Sau một thời gian cân nhắc kỹ, tôi đã quyết định đây là điều tối nhất đối với tối và là cơ hội tôi không nên bỏ lỡ" - luật sư Blanche nói.

Ngoài ông Blanche, cựu Tổng thống Mỹ còn thuê 2 luật sư khác là Susan Necheles và Joe Tacopina để đại diện cho ông trong vụ truy tố chưa từng có này.

Ông Blanche "lọt vào mắt " của ông Trump vì từng là đại diện pháp lý cho đồng minh của ông Trump – Paul Manafort và có nhiều điểm tương đồng. Cụ thể, vụ việc đó cũng do văn phòng công tố quận Manhattan truy tố và phía bị cáo chỉ trích vụ kiện mang động cơ chính trị.

Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một cựu tổng thống bị cáo buộc hình sự

Ngày 30/3 cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan ở New York bỏ phiếu đồng ý truy tố, sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một cựu tổng thống bị cáo buộc hình sự.

Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg (thuộc đảng Dân chủ) là người điều tra cựu Tổng thống Trump về các khoản tiền ông chi ở trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cho một nữ diễn viên phim người lớn để giữ im lặng về mối quan hệ được cho là ngoài luồng.

Các diễn biến liên quan:

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-ong-donald-trump-bi-truy-to-d586804.html