Siêu bão đổ bộ vào Philippines, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Siêu bão Rai tiếp tục tàn phá Philippines hôm thứ Sáu (17/12) khi cơn bão di chuyển về phía tây qua quần đảo, mang theo mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng.

Bão Rai, cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, đã suy yếu nhẹ từ cấp 5 xuống cấp 3 sau khi đổ bộ vào đảo Siargao hôm thứ Năm (16/12), một địa điểm du lịch và lướt sóng nổi tiếng trên bờ biển phía đông đất nước.

Những người dân Philippines đi sơ tán - Ảnh: CNN

Bài liên quan

Philippines tiêm cho 9 triệu người trong 3 ngày trước lo ngại về biến thể Omicron

Philippines bác yêu cầu của Trung Quốc di dời chiến hạm mắc ở bãi Cỏ Mây

Việt Nam lên tiếng về việc Philippines tố Trung Quốc cản trở tàu tiếp tế ở Biển Đông

Philippines cáo buộc Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp tế ở Biển Đông

Cơn bão ban đầu có sức gió lên tới 260 km/giờ với sức giật hơn 300 km/giờ, di chuyển về phía tây và đi qua trực tiếp Cebu vào cuối ngày thứ Năm (16/12).

Các khu vực bị ảnh hưởng khác bao gồm toàn bộ tỉnh Surigao del Norte và một phần của Surigao del Sur, Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Philippines (NGCP) cho biết. Toàn bộ tỉnh Bohol và một phần của Agusan del Sur cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Thông tin liên lạc và điện đã bị mất ở một số khu vực của Philippines hôm thứ Sáu (17/12), khiến các nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn và các quan chức không thể xác định mức độ thiệt hại do mất điện.

Hơn 30 đường truyền đã bị đứt ở khu vực Visayas và Mindanao, một nhóm các đảo lớn, NGCP cho biết. Theo số liệu chính thức năm 2020, hơn 20 triệu người sống ở Visayas.

Bão Rai được dự đoán sẽ còn mạnh trong 24 giờ nữa trước khi suy yếu dần. Lượng mưa sẽ lan rộng đến Việt Nam và tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, nhưng tác động được dự báo sẽ không quá lớn.

Khoảng 198.000 người đã sơ tán khỏi nhà của họ đến nơi trú ẩn của chính phủ, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) của nước này cho biết.

Nhiều cuộc sơ tán trước cơn bão đã bắt đầu vào đầu tuần khi cả nước bắt đầu có mưa lớn. Ở trung tâm tỉnh Misamis Oriental, sông Agay-ayan đã tràn vào thứ Ba (14/12), làm ngập các đường phố và nhà cửa.

Cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đang làm cho các cơn bão, cuồng phong và lốc xoáy ngày càng dữ dội hơn và có sức tàn phá khủng khiếp, và Philippines là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương về biến đổi khí hậu nhất thế giới.

Tại tỉnh Surigao, hơn 2.600 người đã được sơ tán tính đến tối thứ Tư (15/12), theo Hãng thông tấn nhà nước Philippines.

Các bức ảnh từ Surigao cho thấy một khu liên hợp thể thao đã biến thành trung tâm sơ tán, với những chiếc lều nhựa được dựng trong một hội trường lớn và các gia đình ngủ trên thảm và tấm bạt trên sàn.

Trong khi đó tại Đông Visayas, hơn 45.000 người đã sơ tán đến các nơi trú ẩn của chính phủ ở khu vực Đông Visayas.

Thống đốc Ben Evardone của tỉnh Samar, ở Đông Visayas, cho biết: “Chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi gió và mưa mạnh".

Trung Kiên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sieu-bao-do-bo-vao-philippines-hang-chuc-nghin-nguoi-phai-so-tan-post172713.html