Tái diễn nạn tháo lưới chống lóa, trèo dải phân cách QL1

Hàng loạt lưới chống lóa trên QL1 qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) bị người dân tháo dỡ để trèo qua đường. Nhiều vị trí dải phân cách cũng “bốc hơi” tạo điểm xung đột, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

Không chỉ tháo lưới chống lóa, người dân còn kê gạch đã để dễ trèo dải phân cách băng ngang QL1. (Ảnh chụp trên QL1 đoạn phía Nam ngã 3 QL1- đường về cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc)

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng tháo lưới chống lóa trên dải phân cách QL1 phổ biến tại nhiều địa phương của huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế). Trong đó nhiều nhất là tại các xã như: Lộc Trì, Lộc Thủy và thị trấn Phú Lộc…

Nhiều vị trí lưới chống lóa bị tháo còn được người dân kê gạch đá, gác thanh gỗ để dễ trèo dải phân cách đi tắt ngang qua đường QL1. Xe máy, xe đạp đi ngược chiều cũng diễn ra phổ biến.

Chỉ riêng đoạn QL1 từ phía Bắc hầm Phú Gia đến xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) có 5 vị trí dải phân cách bị tháo (mỗi vị trí khoảng 3m), không được lắp đặt biển báo, phương tiện vô tư qua lại, tạo nên những điểm xung đột giao thông tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao .

Thống kê 6 tháng đầu năm 2016, Phú Lộc là địa phương dẫn đầu về số người chết do TNGT và đứng thứ 2 về tăng cả số vụ và số người bị thương. Trong 37 vụ TNGT đường bộ, làm 19 người chết và 38 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện, có đến 89,5% số vụ (30 vụ) và người chết (17 người) xảy ra trên QL1.

Theo Ban ATGT huyện Phú Lộc, TNGT trên QL1 tăng cao đột biến ngoài ý thức của người điều khiển phương tiện còn do nhiều vị trí giao cắt nguy hiểm , tốc độ xe lưu thông trên tuyến cao. Tình trạng vi phạm về đi ngược chiều, qua đường tại các vị trí không được phép qua (các điểm mở dải phân cách 3m, không cho quay đầu xe...) của người đi xe máy, mô tô, xe đạp diễn ra phổ biến. Gần đây, có một số tài xế xe ben điều khiển xe đi ngược chiều trên tuyến QL1 tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất lớn.

Một số hình ảnh QL1 qua Phú Lộc bị "xâm hại"

Một đoạn dải phân cách QL1 phía Nam ngã 3 QL1- đường về cảng Chân Mây bị "bốc hơi"

Hàng loạt lưới chống lóa trên QL1 qua huyện Phú Lộc bị người dân tự ý tháo dỡ

Nhiều vị trí lưới chống lóa QL1 bị người dân tự ý tháo dỡ còn "chui" thanh gỗ qua lỗ dải phân cách để trèo băng ngang đường

Lưới chống lóa trên QL1 qua huyện Phú Lộc bị tháo đủ các kiểu

Cách vị trí điểm mở dải phân cách không xa, lưới chống lóa đoạn trước trụ sở UBND xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) cũng bị tháo

Tình trạng vi phạm đi ngược chiều trên QL1 qua huyện Phú Lộc cũng diễn ra phổ biến

Một đoạn phân cách QL1 đoạn phía Nam cầu Cánh Sen "bốc hơi", không có biển báo

Một điểm phân cách trên QL1 qua đèo Mũi Né cũng bị "bốc hơi", không có biển báo

Cách đèo Mũi Né về phía Bắc không xa cũng là đoạn đường cong, nhưng một đoạn phân cách cũng bị tháo

Đoạn phân cách QL1 khác bị tháo và cũng không có biển báo được lắp đặt tại xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) tạo điểm xung đột, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao

Đoạn phân cách trước chợ Cầu Hai (huyện Phú Lộc) bị tháo khi lưới chống lóa phía trên vẫn "an vị"

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tai-dien-nan-thao-luoi-chong-loa-treo-dai-phan-cach-ql1-d216947.html