Tại sao Pháp tăng cường môn Toán cho học sinh?

Báo cáo của Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế cho thấy kết quả học tập môn Toán của học sinh Pháp bị giảm sút trầm trọng. Do đó, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal - người trước đây giữ chức Bộ trưởng Giáo dục đã lên kế hoạch tổ chức các bài kiểm tra sớm nhằm phân loại học sinh.

Thành tích môn Toán của học sinh Pháp đứng ở vị trí 23 trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (Pisa). Ảnh: AFP

Học sinh Pháp "đội sổ" môn Toán

Một nghiên cứu toàn cầu được công bố gần đây về tiêu chuẩn giáo dục đã nêu bật trình độ học vấn của học sinh Pháp đang giảm sút, đặc biệt là đối với môn Toán.

Từ năm 2000, chương trình nghiên cứu Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (Pisa) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã đo lường thành tích của học sinh ở độ tuổi 15 đối với môn Toán, Khoa học và Đọc.

Trong một báo cáo 3 năm 1 lần về thành tích môn Toán của học sinh, Pháp đứng ở vị trí 23 - thứ hạng thấp nhất từng được đo lường. Theo OECD, điều này đã chứng minh thành tích của học sinh Pháp bị suy giảm trầm trọng, chưa có trong tiền lệ.

Eric Charbonnier - chuyên gia giáo dục của OECD cho biết, đến năm 2022, Pháp tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm lịch sử về trình độ của học sinh.

Kế hoạch cải cách giáo dục khắc phục tình trạng học kém môn Toán của học sinh Pháp

Theo The Local, những cải cách giáo dục theo kế hoạch ở Pháp không phải là một phản ứng tức thời đối với báo cáo mới được OECD công bố. Theo đó, từ lâu, quốc gia này đã lên kế hoạch cải cách hệ thống giáo dục.

Kết quả của cuộc kiểm tra toàn quốc đối với học sinh 13 tuổi vào đầu năm học này đã làm dấy lên cảnh báo về hành lang quyền lực giáo dục.

Trong hệ thống giáo dục ở Pháp, đại học (colleges) là tên gọi chung cho chu kỳ đầu tiên của giáo dục trung học. Trường trung học được chia thành 4 lớp, phục vụ cho học sinh từ 11-15 tuổi. Cuối cấp, học sinh phải thi Brevet - bằng tốt nghiệp quốc gia đầu tiên trong thời gian đi học.

Bộ Giáo dục Pháp đã công bố kế hoạch cho trẻ em ở độ tuổi đại học (college-age), bao gồm từ 11-14 tuổi phải thực hiện các bài kiểm tra sớm trong năm học. Mục đích là để phân loại trình độ của từng học sinh. Những em học tốt sẽ được lên lớp, còn em nào gặp khó khăn trong học tập sẽ được chuyển xuống lớp dưới.

Bộ này cũng tuyên bố áp dụng các bài kiểm tra tự luận môn Toán và Văn hóa khoa học bắt buộc mới cho tất cả học sinh tú tài. Hai môn này sẽ được thi riêng biệt: một môn dành cho những học sinh đã chọn học chuyên Toán cấp ba và một môn dành cho những học sinh không theo học chuyên Toán.

Bằng tú tài của Pháp là một kỳ thi toàn quốc, dành cho những học sinh năm cuối cấp trung học phổ thông, sau khi hoàn thành lớp 11 và 12. Đây là cột mốc đánh dấu khi người học hoàn thành chương trình trung học và là bằng cấp bắt buộc đối với những người muốn tiếp tục theo học đại học.

Bộ Giáo dục Pháp cho rằng điều này sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn môn Toán. Đồng thời, ông cũng xác nhận quy định về học lại một năm sẽ được công bố trong năm 2024.

Trước đây, phụ huynh Pháp là người quyết định về việc con mình có nên học lại một năm hay không, nhưng giờ đây, giáo viên mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Nguồn: The Local

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tai-sao-phap-tang-cuong-mon-toan-cho-hoc-sinh-17924011013150595.htm