Tạm giữ hình sự nam tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ công nhân tử vong

Chiều 23/4, Công quan quận Đống Đa (Hà Nội) đã thông tin bước đầu về vụ 'xe điên' gây tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng xảy ra tối 22/4.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tối 22/4 trên đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa (Hà Nội), một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi), trú tại quận Ba Đình để phục vụ công tác điều tra.

Theo tin trên báo Công an nhân dân, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội kiểm tra hơi thở có nồng độ cồn của Đỗ Xuân Tuyên, kết quả kiểm tra lần 1 là 1,041 mg/l khí thở và lần 2 là 1,077 mg/1 khí thở. Cũng qua kiểm tra, tài xế này âm tính với ma túy.

Được biết, Đỗ Xuân Tuyên hiện là Giám đốc Công ty TNHH Vật tư Công nghiệp và Bảo hộ lao động Vĩnh Lộc Phát 6, có trụ sở tại số 188 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân (Hà Nội).

Đối tượng Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an nhân dân

Tuyên khai nhận quá trình ở đám cưới trước khi gây tai nạn đã uống 5 - 6 cốc bia. Tuy nhiên theo một cán bộ Ccng an, suốt quá trình bị bắt giữ Tuyên có biểu hiện say rượu, không tỉnh táo. Đến 8h30 ngày 23/4, cơ quan Công an mới có thể tiến hành làm việc, lấy lời khai của Tuyên nên có thể đối tượng đã sử dụng rất nhiều bia rượu.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Tuyên về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 BLHS.

Trước đó, vào khoảng 23h15 ngày 22/4, tài xế Tuyên điều khiển ô tô Hyundai Santafe Veracuz mang BKS: 29A - 784.09, lưu thông trên đường Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, đã va chạm với 5 xe máy, 1 xe đạp điện.

Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn và rẽ sang đường Láng, đến đối diện cây xăng đường Láng thì đâm vào bà L.T.T.H (42 tuổi, trú tại Hà Nội; làm lao công) và xe rác, khiến bà H. tử vong tại chỗ.

Chiếc xe gây tai nạn nát bét, hư hỏng nặng tại hiện trường. Ảnh: Thanh Niên.

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế Tuyên tiếp tục nhấn ga bỏ chạy và va quệt với 1 xe máy do anh Lê Thành Đạt (22 tuổi) điều khiển, khiến anh Đạt bị thương; đâm nát phần đuôi chiếc Mercedes, rồi bỏ chạy tới đối diện số 81 Láng Hạ thì chiếc xe dừng lại, do không thể chạy thêm được.

Nam tài xế sau đó mở cửa vùng chạy thoát thân nhưng bị người dân khống chế, bàn giao cho lực lượng chức năng.

Theo một số nhân chứng, thời điểm tài xế bị khống chế, người đàn ông này có biểu hiện không bình thường về tâm lý, còn có hành động đánh lại người dân.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tam-giu-hinh-su-nam-tai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan-khien-1-nu-cong-nhan-tu-vong-271971.htm