Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Chiều 1/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ tiếp xã giao phái đoàn đặc khu vùng Gyeosangnam, Hàn Quốc, do ông Park Jong Hun, Thống đốc Giáo dục vùng Gyeosangnam, Hàn Quốc làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và ông Park Jong Hun (thứ 2 từ trái sang) trao quà lưu niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và ông Park Jong Hun (thứ 2 từ trái sang) trao quà lưu niệm.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bày tỏ ấn tượng hơn 15 năm qua, Sở Giáo dục Gyeongsangnam, Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam về dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy, giúp đổi mới phương pháp giảng dạy trong trường học. Dù trong hai năm qua, dịch Covid-19 bùng phát khiến trường học đóng cửa, giáo viên Việt Nam vẫn duy trì việc tập huấn ứng dụng CNTT qua hình thức trực tuyến. Qua đó, dự án diễn ra đúng tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, năm học vừa qua, đại dịch Covid-19 lây lan khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam khiến học sinh không thể đến trường. Nhằm giúp học sinh "tạm dừng đến trường nhưng không dừng học", ngành Giáo dục đã chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang trực tuyến và triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Vì vậy, các địa phương đã hoàn thành chương trình học năm học đúng tiến độ. Đặc biệt vừa qua học sinh lớp 12 đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngành Giáo dục đã đạt được ba tiêu chí gồm an toàn về phòng chống dịch, hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học và kiên trì mục tiêu chất lượng.

"Trong thành tích này phải kể đến sự đóng góp của dự án Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và sự hỗ trợ của Sở Giáo dục Gyeongsangnam", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn sự quan tâm và cộng tác hiệu quả của Sở Giáo dục Gyeosangnam. Bên cạnh sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, thông qua dự án, giáo viên Việt Nam tiếp tục được tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy và ứng dụng CNTT trong thời đại hiện nay.

Ông Park Jong Hun, Thống đốc Giáo dục vùng Gyeosangnam, Hàn Quốc, chia sẻ vô cùng tự hào trước những thành tựu Bộ GD&ĐT Việt Nam và tỉnh Gyeosangnam đạt được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thời gian qua, đặc biệt là qua dự án Ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Ông tin rằng mối quan hệ hợp tác giáo dục này sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả trong tương lai.

"Mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ xây dựng sự kết nối giữa các thế hệ học sinh hai nước và định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai thông qua giáo dục thông minh. Tôi mong rằng mối quan hệ giữa hai bên về giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", ông Park Jong Hun khẳng định.

Phạm Khánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-hop-tac-viet-nam-han-quoc-trong-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-post602883.html