Tăng cường phối hợp bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu m ới tổ chức thành công Hội nghị Hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2024 với BĐBP TP HCM và BĐBP Bình Thuận.

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý khu vực tiếp giáp, vùng biển giữa BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu với BĐBP TP HCM và giữa BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu với BĐBP Bình Thuận được đánh giá là ổn định. Các đơn vị đã nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch hiệp đồng giữa các đơn vị có khu vực tiếp giáp; liên tục trao đổi thông tin, đặc biệt là về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm, vi phạm vùng biển Việt Nam.

Các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện; kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động tội phạm trên biển và khu vực giáp ranh; Tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm soát nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực tiếp giáp được giao; Làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi vùng biển được phân công đảm nhiệm, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bên phải) và Thượng tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bình Thuận (bên trái) ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2024.

Tại các hội nghị, các đơn vị đã tập trung vào phân tích, đánh giá nguyên nhân và các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp thời gian qua. Đồng thời, tiến hành ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2024 với các nội dung cụ thể: Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam trên địa bàn quản lý; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; ngăn chặn mua bán, vận chuyển, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU.

Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới được đồng bộ hóa, kịp thời phát hiện mọi diễn biến, tình hình an ninh và các loại đối tượng. Đồng thời, tham mưu và phối hợp với địa phương, các ban ngành, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt hoạt động khai thác hải sản trái phép.

Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP TP HCM (bên trái) và Thượng tá Phan Anh Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bên phải) ký kết phối hợp.

Công tác thông tin chỉ huy và truyền tin phối hợp giữa các đơn vị đã được tăng cường để xử lý các tình huống xảy ra trong khu vực. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao, đồng thời có biện pháp xử lí cụ thể đối với những cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm.

Thông qua công tác phối hợp hiệp đồng giữa 3 tỉnh, thành đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực tiếp giáp, vùng biển giữa các địa phương quản lý, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tiến Dũng – Quốc Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tang-cuong-phoi-hop-bao-ve-khu-vuc-tiep-giap-vung-bien-ba-ria-vung-tau-post507990.html