Tăng hiệu quả tuyên truyền từ xét xử lưu động

– Thời gian qua, tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, thiết thực, không những đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật mà còn giúp người dân hiểu rõ các hành vi phạm tội, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa, răn đe các loại tội phạm.

TAND huyện Văn Quan tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án liên quan đến ma túy tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT huyện Văn Quan

Ngày 23/5/2023, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT huyện Văn Quan, TAND huyện Văn Quan tổ chức xét xử lưu động đối với 2 bị cáo: Hoàng Quốc Tuấn (trú tại thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên (huyện Văn Quan) và Ngô Văn Hà (trú tại phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan) về tội mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa xét xử lưu động TAND huyện Văn Quan lựa chọn tổ chức tại trường học, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như các em học sinh. Ngoài việc tổ chức phiên tòa theo đúng trình tự, quy định, các thành viên của Hội đồng xét xử đã tuyên truyền đến người theo dõi phiên tòa về tác hại, những hệ lụy của ma túy đến sức khỏe con người. Qua đây, đã tác động mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người xem, nhất là các em học sinh.

Em Đường Thị Mỹ Lệ, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT huyện Văn Quan cho biết: Đây là lần đầu tiên em được theo dõi một phiên tòa xét xử lưu động. Được theo dõi trực tiếp, lắng nghe các thông tin, em nhận thấy rõ tác hại của ma túy và những hệ lụy nguy hiểm; cùng đó biết cách phòng, tránh trước những cám dỗ của ma túy nói riêng và tệ nạn xã hội nói chung. Với vai trò là Bí thư Chi đoàn của lớp, em đã truyền tải cụ thể các thông tin đến các bạn học sinh trong các buổi sinh hoạt đoàn, ngoại khóa… đồng thời tuyên truyền đến những người xung quanh không sa vào các tệ nạn xã hội.

Cùng với phiên tòa kể trên, trong năm 2023 (tính từ 1/10/2022 đến 30/9/2023), TAND 2 cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 66 phiên tòa xét xử lưu động (tăng 37 phiên tòa so với năm 2022). Ông Phùng Đức Chính, Phó Chánh án TAND tỉnh cho biết: TAND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị TAND thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử, giải quyết các vụ án, nhất là chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động. Các vụ án được lựa chọn xét xử lưu động là các vụ án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, lửa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người… được dư luận xã hội quan tâm. Cùng đó, TAND tỉnh đã chỉ đạo đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân trong quá trình xét xử tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hiểu biết về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội.

Khi tổ chức, TAND 2 cấp chủ động lựa chọn những thẩm phán, hội thẩm nhân dân có kỹ năng tuyên truyền tốt để phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, TAND 2 cấp làm tốt công tác phối hợp tổ chức với cấp ủy, chính quyền, nơi được lựa chọn để tổ chức xét xử lưu động; phối hợp thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để huy động đông đảo thành phần tham dự, qua đây đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến được hiệu quả.

Ông Dương Xuân Tĩnh, Chánh án TAND thành phố Lạng Sơn cho biết: Trong năm 2023, TAND thành phố Lạng Sơn tổ chức được 6 phiên tòa xét xử lưu động. Ngoài việc đảm bảo tổ chức phiên tòa đúng quy trình, quy định, các thành viên của Hội đồng xét xử còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật liên quan cũng như đưa ra bài học cảnh tỉnh đối với người dân.

Trên cơ sở xem xét tính chất các vụ việc, vụ án, TAND các cấp lựa chọn các vụ án để tổ chức xét xử ngay tại nơi xảy ra vụ án, những nơi người dân có nhận thức hạn chế về pháp luật, những địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự, các trường học, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa… Với sự chuẩn bị kỹ cùng sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, trong năm 2023, các phiên tòa xét xử lưu động được TAND 2 cấp tổ chức đều thành công. Cùng với việc xét hỏi, luận tội, tranh tụng… đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân đã lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến vụ việc, qua đây góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Bà Hoàng Thị Tuyết, thẩm phán sơ cấp TAND huyện Hữu Lũng cho biết: Trong năm 2023, tôi đã tham gia 3 vụ án xét xử lưu động, trong đó có 2 vụ án được tổ chức tại Trường THPT xã Tân Thành liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; các vụ án đều thu hút sự quan tâm của người dân. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ xét xử, tôi đã tuyên truyền đến đông đảo người tham dự, nhất là các em học sinh những quy định của pháp luật, cách phòng tránh trước những thủ đoạn lừa đảo. Qua đây, vừa nâng cao nhận thức cho người dân, vừa góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức, phối hợp, trong năm 2023, các phiên tòa xét xử lưu động do TAND 2 cấp tổ chức đều thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Việc triển khai, thực hiện tốt các phiên tòa xét xử lưu động không chỉ là hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả đến người dân mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của TAND 2 cấp. Năm 2023, TAND 2 cấp trong tỉnh đã giải quyết 3.461/3.488 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,2% (tăng 0,4% so với năm 2022). Các vụ việc được giải quyết đúng quy định của pháp luật, không có khiếu nại, khiếu kiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/619648-tang-hieu-qua-tuyen-truyen-tu-xet-xu-luu-dong.html