Tập trung đổi mới mô hình quản trị giáo dục đại học, cao đẳng gắn với tự chủ

Sáng 11-4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XII (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu chỉ đạo...

Quang cảnh hội nghị.

Nghiệm thu trên 300 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Đảng bộ Khối hiện có 69 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 20.440 đảng viên sinh hoạt tại 1.311 chi bộ. Toàn Khối có 46 trường đại học, học viện, 22 trường cao đẳng trực thuộc 11 bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội với trên 1.300 giáo sư và phó giáo sư; 3.200 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.500 thạc sĩ, gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương trong số 33.530 giảng viên; số sinh viên chính quy các hệ trên 560.739.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa III nhằm lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; xây dựng và thực hiện 4 đề án và 4 nghị quyết chuyên đề, 3 đề án tiếp tục hoàn thiện, triển khai thực hiện. Nhờ đó, các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, về công tác chuyên môn đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Về công tác chuyên môn, thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối, nửa đầu nhiệm kỳ qua, các trường trong Khối tập trung đổi mới mô hình quản trị giáo dục đại học, cao đẳng, nhất là vấn đề tự chủ đại học. Các trường đã xây dựng kế hoạch và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045...

Hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc; các trường đã triển khai và bảo vệ thành công hàng nghìn đề tài nghiên cứu các cấp, góp phần đề xuất những luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong nhiều lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Khối đã triển khai, nghiệm thu trên 300 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, gần 1.300 đề tài cấp bộ và tương đương, trên 3.000 đề tài cấp trường. Cùng với đó là gần 10.000 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và 2.000 công trình khoa học, những cải tiến ứng dụng được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thế giới.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ III, Đảng ủy Khối đã ban hành Quy chế làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thành lập Ban Chỉ đạo các đề án, quy định về phân cấp và quản lý cán bộ của Đảng bộ Khối. Trong đó, Đảng ủy Khối luôn chú trọng đến công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy.

Đáng lưu ý, từ tháng 8-2020 đến ngày 31-12-2022, toàn Đảng bộ tổ chức 93 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 22.843 quần chúng ưu tú, 40 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới với 4.912 đảng viên dự bị, tổ chức kết nạp Đảng cho 4.754 quần chúng ưu tú.

Phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đáng chú ý là việc giữ vững tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nên không để xảy ra điểm nóng; đồng thời, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ, công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh đến việc kết nối giữa các trường đại học hiện nay chưa hiệu quả; việc đổi mới mô hình quản trị giáo dục đại học, cao đẳng gắn với tự chủ đại học chưa đồng bộ; một số tổ chức Đảng trực thuộc để tồn tại việc chưa kiện toàn cấp ủy, chức danh chủ chốt trong thời gian dài...

Điểm lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nửa nhiệm kỳ qua cũng như những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng bộ Khối đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm đưa ra những dự báo về tốc độ phát triển đô thị của thành phố Hà Nội trong thời gian tới với những áp lực ngày càng tăng về dân số, hạ tầng giao thông, bảo đảm an sinh xã hội.

“Đảng bộ Khối phải tăng cường huy động nguồn lực chất xám trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là các giảng viên, chuyên gia khoa học đầu ngành của cả nước trong việc đồng hành, hỗ trợ cùng thành phố trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ vào công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó, mỗi nhà trường phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo”, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, Đảng bộ Khối sẽ xây dựng ngay kế hoạch khắc phục hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm giữa nhiệm kỳ bằng các giải pháp cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung xây dựng các đề án thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đảm bảo phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tham gia phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nghi-quyet-doi-song/1060945/tap-trung-doi-moi-mo-hinh-quan-tri-giao-duc-dai-hoc-cao-dang-gan-voi-tu-chu