Tết Nguyên tiêu Đền thờ Trần Nhật Duật xuân Giáp Thìn 2024

Chiều 23/2 (tức 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Trần Nhật Duật dưới chân núi Văn Trinh, thuộc thôn Linh Hưng, xã Quảng Hợp (Quảng Xương) tổ chức Tết Nguyên tiêu xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ Hát nhà trò Văn Trinh xã Quảng Hợp trong phần lễ Tết Nguyên tiêu.

Trần Nhật Duật là Hoàng tử thứ 6, con của Vua Trần Thái Tông, sinh năm Ất Mão (1255), quê gốc ở Nam Định. Ông không chỉ là nhà quân sự dũng lược mà còn là một nhà chính trị khoan hòa, nhà ngoại giao, nhà văn hóa uyên bác. Chính ông là người đã khai sinh ra điệu hát nhà trò Văn Trinh - một trong những điệu hát đầu tiên của ca trù Việt Nam.

Trần Nhật Duật có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ quốc gia Đại Việt độc lập, tự chủ, góp phần nhân thêm hào khí Đông A triều Trần 3 lần đánh thắng quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta. Ông từng trấn ải ở đạo Đà Giang, Tuyên Quang, rồi được Vua Trần giao trấn trị Thanh Hóa, ông lập điền trang thái ấp ở vùng Văn Trinh.

Đền thờ Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật hiện đang được đề nghị công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Sau khi ông mất, triều đình, thân tộc, Nhân dân trong vùng lập đền thờ ông dưới chân núi Văn Trinh. Đền thờ Trần Nhật Duật sau khi tôn tạo đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2004.

Tương truyền vào dịp Rằm tháng Giêng, đức Chiêu Văn đã bày tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên bằng việc dâng lễ, lập đàn cúng để cầu mong một năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi cho Nhân dân.

Di tích có giá trị cao về kiến trúc, nghệ thuật..

Tại phủ đệ Văn Trinh, ông cho thả đèn hoa đăng, trình diễn múa lân và thắp đèn lồng cho dân xem. Trong dinh thự, ông cho mở tiệc để chiêu đãi quân sĩ, quan khách; tổ chức khai ấn, khai bút; tiến hành khen thưởng, ban tước lộc, cấp quân lương và tổ chức các trò chơi, trò diễn như đấu cờ, múa võ; ca hát, làm thơ. Mọi người cùng nhau bàn luận về vẻ đẹp của đất trời và thư giãn dưới ánh trăng...

Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp Nguyễn Hoài Nam phát biểu khai mạc Tết Nguyên tiêu.

Phát biểu khai mạc Tết Nguyên tiêu, lãnh đạo xã Quảng Hợp khẳng định, năm qua, bằng sự đồng lòng chung sức, Đảng bộ và Nhân dân xã Quảng Hợp đã phát huy nội lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; đời sống Nhân dân được cải thiện; xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo và sức sống của quê hương.

Các thôn trong xã Quảng Hợp, cùng đông đảo Nhân dân dâng lễ vật lên Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật nhân dịp Tết Nguyên tiêu.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm mới Giáp Thìn, xã Quảng Hợp quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng quê hương phát triển, giàu mạnh; tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Trần Nhật Duật; phấn đấu đưa hát nhà trò Văn Trinh trở thành Di sản văn hóa phi vật thể, tiến tới đền thờ Đức thánh Chiêu văn Đại vương Trần Nhật Duật được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tiết mục văn nghệ tại Tết Nguyên tiêu

Thành viên CLB Câu lạc bộ Hát nhà trò Văn Trinh xã Quảng Hợp ngâm thơ tại Tết Nguyên tiêu.

Trong khuôn khổ Tết Nguyên tiêu tại Đền thờ Trần Nhật Duật đã diễn ra nhiều hoạt động như khai bút, biểu diễn văn nghệ, trình diễn hát nhà trò Văn Trinh... Đây là những nét văn hóa đặc sắc được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng hằng năm, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Trần Nhật Duật, đáp ứng nhu cầu vui xuân của Nhân dân và du khách.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/tet-nguyen-tieu-den-tho-tran-nhat-duat-xuan-giap-thin-2024/207407.htm