Thanh Hóa: Tài xế taxi bất ngờ tử vong khi đang chở khách

Khi đang trên đường chở hành khách lưu thông trên QL 1A, tài xế lái taxi BKS Thanh Hóa có biểu hiện co giật và tử vong ngay trong xe.

Tài xế taxi co giật và tử vong ngay trong xe khi đang chở khách.

Sáng ngày 29/7, thông tin từ UBND xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một tài xế lái xe taxi tử vong khi đang chở khách qua địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 28/7, khi chiếc taxi mang BKS 36A-424.08 do tài xế Đỗ Văn Dương (SN 1989, trú xã Xuân Lộc, huyện Thọ Xuân) điều khiển, chở theo 1 vị khách nước ngoài từ TP Thanh Hóa đi sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Khi đang lưu thông trên QL 1A, đến đoạn km 306+100 tài xế bất ngờ có biểu hiện co giật, khiến xe chao đảo. Vị khách nước ngoài nhanh trí đã cố giữ vô lăng rồi hướng xe đi áp sát vào lề đường.

Đi được khoảng 100m thì dừng được xe, vị khách này liền hô hoán kêu người dân xung quanh mở cửa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng khi người dân mở được cửa xe thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thanh-hoa-tai-xe-taxi-bat-ngo-tu-vong-khi-dang-cho-khach-post307599.info