Thành phố Yên Bái: Mỗi gia đình có một bình chữa cháy

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); tập huấn nâng cao khả năng phản ứng, kỹ năng xử lý cho người dân khi có tình huống cháy, nổ xảy ra - đây là những biện pháp đang được lực lượng công an thành phố Yên Bái triển khai quyết liệt nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo cũng đã được triển khai áp dụng trong thực tế.

Công an phường Nguyễn Phúc hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Gia đình bà Đinh Thị Thanh - tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc kinh doanh dịch vụ ăn uống, phải thường xuyên sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn, cùng với nhiều loại chất đốt khác như: gas, than, điện... "Công tác PCCC luôn được các thành viên trong gia đình bà chú trọng thực hiện. Trước kia nhà dùng than, dùng điện, bây giờ thì dùng thêm gas thì thấy nguy cơ cháy nổ cũng nhiều. Được tuyên truyền, gia đình cũng đã chủ động trang bị bình bọt chữa cháy đề phòng khi có sự cố"- bà Thanh cho biết.

Tại tổ dân phố Phúc Tân, có 40 hộ là chủ các cơ sở kinh doanh chủ động mua sắm, trang bị các bình chữa cháy. Những hộ này cũng đã tập huấn về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Ngoài ra, cũng có 42 hộ dân đăng ký và mua bình chữa cháy trang bị tại nhà.

Công an thành phố Yên Bái cho biết, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng hàng chục mô hình, điển hình trong công tác bảo đảm an toàn về PCCC với phương châm "lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, chỉ huy ở trong dân” hướng tới "từng nhà an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã, phường, thị trấn an toàn”.

Thượng úy Lương Đức Mạnh - Công an phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Lực lượng cảnh sát khu vực đã xuống từng hộ để tuyên truyền, vận động để mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy. Đồng thời phối hợp tổ chức gần 10 buổi tập huấn PCCC và CNCH, giúp cho các hộ chủ động hơn. Chúng tôi phấn đấu mỗi hộ có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận động mỗi hộ trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở”.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố đã xây dựng, thành lập 19 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC; 98 điểm chữa cháy công cộng; vận động trên 12.000 hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy. Cùng với đó, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH với sự tham gia của gần 33.000 lượt đại diện hộ gia đình.

Để hạn chế đến mức thấp nhất những nguyên nhân, điều kiện phát sinh, cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra, thời gian tới, Công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Vào thời điểm cuối năm, các hoạt động kinh doanh, sản xuất cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân sẽ tăng cao. Do đó, ngoài việc chủ động trang bị những thiết bị PCCC ngay tại hộ gia đình, mỗi người dân cũng cần cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC và CNCH, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ, cũng như thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Đỗ Huy - Giang Lương

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/317072/moi-gia-dinh-co-mot-binh-chua-chay.aspx