Thiệt hại ban đầu do bão số 12

Theo tin tức phóng viên báo Phú Yên mới cập nhật, bão số 12 đã gây ra một số thiệt hại ban đầu. Nhiều địa phương trong tỉnh bị mất điện.

* Tuy An: Đề phòng nước lớn, sạt lở đất

Trên địa bàn huyện Tuy An mưa vẫn lớn, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến các vùng trũng thấp bị ngập cục bộ. Riêng tại khu vực cầu Cây Cam đi An Nghiệp nước đã tràn qua đường và tiếp tục lớn, chia cắt xã An Nghiệp.

Nước lớn, tràn qua đường tại khu vực cầu Cây Cam chia cắt xã An Nghiệp.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban PCTT và TKCN huyện cho biết: Trong ngày 10/11, các địa phương tiếp tục di dời dân ở những vùng xung yếu, toàn huyện đã di dời khoảng trên 200 hộ dân, 600 khẩu ở các xã vùng trũng: An Định, An Thạch, An Cư, An Nghiệp, An Dân đến nơi cao, nhà chống lũ trường học. Mặc dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng nước ở vùng hạ du đang lên cao và có khả năng tiếp tục có khả năng nước lớn trong đêm.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tuy An yêu cầu các địa phương, lực lượng tiếp tục thực hiện 4 tại chỗ, sẵn sàng di dời dân, ứng cứu trong trường hợp mưa lớn, nước lên trong đêm. Đối với các xã miền núi, huyện yêu cầu các xã, thôn túc trực, đồng thời thông báo cho người dân chủ động đề phòng tình hình lũ quét, sạt lở đất khi trời mưa kéo dài, nhất là xã An Lĩnh, nơi đã từng xảy ra hiện tượng sạt lở đất.

Nhiều vùng trũng khác bị ngập sâu.

Thiệt hại ban đầu do bão số 12 gây ra chủ yếu là hoa màu của nông dân, chưa thể thống kê; đường giao thông nông thôn bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn bị khoét sâu hàm ếch, nhất là các tuyến đường thuộc xã An Định, An Nghiệp, An Lĩnh, An Xuân, An Hiệp…

* Tại huyện Phú Hòa: Tính đến chiều 10/11, toàn huyện ước tính thiệt hại khoảng 140 triệu đồng. Theo đó, nhiều cây xanh ở trung tâm thị trấn Phú Hòa bị đổ ngã; tuyến đường ĐH22 (đoạn trên cầu Bà Bông) và tuyến đường ĐH22B (đoạn từ đường kết nghĩa đến xã Hòa Quang Bắc) bị sạt lở taluy; nhiều bóng đèn, hộp đèn và dây dẫn bị hư hỏng.

Ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, ngay sau khi bão đi qua, những địa phương đã huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể rong dọn cây xanh bị đổ ngã trên các tuyến đường giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại được thông suốt. Điện lực Phú Hòa cũng đang tập trung khắc phục sự cố mất điện tại một số khu vực trên địa bàn huyện.

* Tại huyện Sơn Hòa: Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Sơn Hòa, tính đến 15 giờ chiều 10/11, bão gây đổ sập tường rào của hộ bà Lục Thị Hồng Nụ ở thôn Tân Hòa, xã Sơn Phước với chiều dài khoảng 15m; đổ khoảng 30m tường rào của Trường tiểu học và THCS xã Sơn Định; nước ngập hoàn toàn trụ sở UBND xã Phước Tân và xói sạt lở 1/2 mặt đường Quốc lộ 25 đoạn km 65+800m tại xã Krông Pa.

Tại TP Tuy Hòa, bão số 12 đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, dân sinh trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, 200 cây xanh trên các tuyến phố gãy đổ, gây trở ngại giao thông cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Chi phí khắc phục vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác lá cây phát sinh, thu dọn các bồi lối đi công viên biển, quảng trường 1 tháng 4 phía tây khoảng 150 tấn. Có hai nhà của hộ dân ở xã Bình Ngọc bị tốc mái. Nhiều dây điện bị đứt, cột điện bị nghiêng, răn nứt; máy biến áp cháy, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 290 triệu đồng.

Lượng mưa lớn, đội môi trường phải tập trung thông các hố ga trên các tuyến đường và dọn dẹp cây xanh ngã đổ - Ảnh: NGỌC HÂN

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết: Thành phố đã chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên huy động lực lượng nhân công, thiết bị, phương tiện khẩn trương tổ chức khắc phục thiệt hại do bão gây ra về cây xanh và môi trường; UBND các phường, xã huy động lực lượng phối hợp cùng dọn dẹp vệ sinh môi trường. Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Dịch vụ công ích kiểm tra khắc phục hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ. Ảnh: NGỌC HÂN

Công nhân ngành điện khắc phục sự cố lưới điện sau bão tại xã Bình Kiến. Anh: NGỌC THẮNG

Điện lực Tuy Hòa tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị khắc phục sự cố điện trên địa bàn thành phố. Đồng thời chỉ đạo các địa phương vùng trũng thấp, ven sông, ven biển như: Bình Ngọc, Hòa Kiến, An Phú, phường 6 và vùng núi có nguy cơ sạt lở đất (phường 1) triển khai kiểm tra, tổ chức cảnh báo các điểm ngập lụt, sạt lở đất, đảm bảo an toàn giao thông; chuẩn bị phương án sơ tán, di dời người dân, phương tiện, tài sản ở những nơi có khả năng bị ngập nước đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, bão số 12 bước đầu đã làm một người bị thương (do tai nạn giao thông); 3 nhà bị sập, hư hỏng trên địa bàn TX Sông Cầu và một nhà bị tốc mái ở huyện Tây Hòa. Tuyến QL29 tại tràn qua đường Km76+160 (thuộc xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh) nước ngập 0,5m tắc giao thông. Hiện Sở Giao thông vận tải đang tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước; phối hợp với các địa phương ứng trực, rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại tại các vị trí bị ngập lụt, tắc giao thông.

Cây xanh bật gốc ngã chắn ngang đường Bạch Đằng, P3, TP Tuy Hòa - Ảnh: NGỌC THẮNG

Do ảnh hưởng bão số 12 mưa lớn, một số tuyến đường TP Tuy Hòa ngập cục bộ. - Ảnh: NGỌC THẮNG

Công nhân hốt rác ngay miệng hố ga tránh tình trạng ngập nước. - Ảnh: NGỌC THẮNG

Ngay sau bão đi qua, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể khẩn trương, chủ động phối hợp với địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tại các vùng bị thiệt hại nặng; thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại và công tác triển khai khắc phục hậu quả bão số 12 và lũ lụt xảy ra. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh và các đơn vị khác sẵn sàng phương án ra quân hỗ trợ giúp đỡ người dân địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà ở… để góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân. Ngành giao thông chỉ đạo các đơn vị bảo trì đường bộ chủ động dọn dẹp cây xanh ngã đổ và thi công vá ổ gà mặt đường đảm bảo giao thông ngay sau khi bão tan.

Do ảnh hưởng bão số 12, trên thượng nguồn lưu vực hồ chứa có mưa to đến rất to, thủy điện Krông H’năng đang xả về hạ du 1.718 m3/s và dự kiến tăng lên 2.000 m3/s. Dự báo trong 24 giờ tới lưu lượng nước về hồ Sông Ba Hạ đạt từ 3.500 đến 4.500 m3/s. Từ 13 giờ ngày 10/11, Thủy điện Sông Ba Hạ điều tiết lưu lượng nước qua tràn từ 2.000 đến 2.500 m3/s tùy theo tình hình lưu lượng nước về hồ theo nguyên tắc tổng lưu lượng nước về hạ du nhỏ hơn lưu lượng nước về hồ, đưa dần mực nước về cao trình 105 m để giảm lũ cho hạ du. Tổng lưu lượng nước về hạ du (Q qua tràn + Qvh) từ 2.400 đến 2.900 m3/s.

* Đồng Xuân: Cúp điện toàn huyện

Thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đồng Xuân cho biết: Đến 9 giờ 30 phút sáng 10/11, do ảnh hưởng bão số 12 nên trên địa bàn huyện có gió mạnh, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại hồ thủy điện La Hiêng 2, mực nước lên đến trên 196.78/196.10m, mực nước qua tràn 321.8m3/s. Mực nước hồ Phú Xuân đang tăng nhanh từ 176 lên 231m3/s trong 1 giờ. Lượng mưa tại các xã như Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phước dao động mức 73 đến 128mm. Toàn huyện bị cúp điện.

Cầu Sông Cô nối giữa thị trấn La Hai với xã Xuân Sơn Bắc sắp bị chia cắt - Ảnh: ĐẶNG SỸ

Huyện đã di dời 407 hộ với 1.116 người đến nơi ở an toàn. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát cụ thể từng hộ dân có nguy cơ mất an toàn và vận động di dời; chỉ đạo từng thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện phụ trách địa bàn phối hợp với các địa phương theo dõi tình hình cơn bão và mưa lũ sau bão để chủ động thông báo cho nhân dân biết phòng tránh. Đồng thời thông tin, vận động nhân dân tiếp tục chủ động di dời dân, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn, tránh thiệt hại về người, tài sản.

* TX Đông Hòa: Gió mạnh làm một xe tải bị hất ngã

Theo UBND TX Đông Hòa, do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn thị xã có mưa to kèm gió giật mạnh.

Hiện trường xe bị hất ngã - Ảnh: MINH HUYỀN

Khoảng 9 giờ ngày 10/11, tại km1354 trên quốc lộ 1 thuộc Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa, xe ô tô tải đông lạnh 49C.23870 do Nguyễn Trần Huy Hoàng (SN 1997, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở Nguyễn Trương Thành Trí (SN 1996) trú cùng địa chỉ, xe ko chở hàng hóa lưu hành hướng Bắc - Nam tự lật xuống taluy âm bên đường, Hậu quả Hoàng bị thương được đưa đi cấp cứu, xe ô tô bị hư hỏng.

Hiện UBND TX Đông Hòa đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng xử lý vụ việc; đồng thời cảnh báo người dân hạn chế ra khỏi nhà trong thời gian xảy ra bão.

* Tại Phú Hòa, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, ứng phó cơn bão số 12 và tình hình mưa lũ, sạt lở sau bão lũ tính đến sáng 10/11, huyện đã di dời 21 hộ 40 khẩu sang nhà kiên cố bên cạnh; 150 con bò của 42 hộ (Hòa Thắng: 119 con của 35 hộ, Hòa An: 28 con của 6 hộ; thị trấn Phú òa: 3 con của 1 hộ) đã di chuyển vào bờ an toàn; 4 xà lan đang hoạt động trên sông Ba của Tổng công ty CP Thành Trung đã vào bờ neo đậu.

Nhiều cây xanh bị đổ trên địa bàn huyện Phú Hòa - Ảnh:CTV

Hiện 8 xã trên địa bàn huyện bị mất điện cục bộ do nhiều trụ điện bị đổ ngã và đường dây điện bị đứt không đảm bảo an toàn; nhiều cây xanh bị đổ ngã, cản trở việc lưu thông của các phương tiện đi lại...

Tây Hòa: Nước sông Bánh Lái lên nhanh, nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Trưa 11/10, ông Nguyễn Dũng, Phó Trưởng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Hòa cho biết, đến 10 giờ sáng cùng ngày, do mưa lớn từ tối 9/11 đến sáng 11/10, khiến nước sông Bánh Lái lớn nhanh làm ngập sâu cầu Bến Nhiễu và cầu Bến Trâu, gây chia cắt giao thông hai xã Hòa Mỹ Đông và Hòa Mỹ Tây. Bờ tràn tại các thôn Phú Diễn Trong, Mỹ Thuận Trong, Phú Mỹ thuộc xã Hòa Đồng cũng bị ngập lụt, gây chia cắt. Hiện UBND xã đã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí này để ngăn cấm người qua lại.

Đến thời điển hiện tại, huyện đã tiến hành di dời 29 hộ (29 nhân khẩu) ở khu vực xung yếu đến nơi tránh trú an toàn.

Sáng 10/11, nhiều tuyến đường xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa bị ngập lụt. Ảnh: CTV

Trong khi đó, bão quét qua địa bàn Tây Hòa đã làm cây cối đổ ngã, gây mất điện ở các xã Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh và Hòa Đồng với hơn 7.500 khách hàng.

Ông Dũng cũng cho biết qua rà soát, trên địa bàn còn 91 hộ với 147 nhân khẩu cần phải di dời, trong đó xã Sơn Thành Tây 40 nhân khẩu, xã Hòa Phú 33 nhân khẩu, xã Hòa Bình 1 với 74 nhân khẩu và 430 con bò đang nuôi nhốt ngoài soi Phú Nông. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã yêu cầu các xã riếp tục theo dõi diễn biến bão, lũ để có biện pháp di dời các hộ trên.

Nhóm PV

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/248683/thiet-hai-ban-dau-do-bao-so-12.html