Thông tin tình hình kinh tế - xã hội với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Chiều 19/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2024.

Chủ trì buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã thông tin sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 2 tháng đầu năm 2024. Trong đó, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thu ngân sách đều đạt kết quả cao so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,8%; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; thu ngân sách nhà nước tăng 37,8%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực, ước đến ngày 31/3/2024 giải ngân đạt 15,3% kế hoạch vốn giao.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa được chú trọng. Tổ chức thành công nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy thông tin sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các công trình trọng điểm như: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đang thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tập trung thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); tổng kết, trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh lần thứ I - năm 2023 và phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II - năm 2024…

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đình Khối phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục thể hiện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm trong công tác điều hành, chỉ đạo, nhằm thực hiện đạt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tin tưởng với sự năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, Quảng Ngãi sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt và có những bước phát triển tăng tốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân mong rằng, với kinh nghiệm, trí tuệ của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn của tỉnh, đóng góp những ý kiến tâm huyết để giúp tỉnh tiếp tục phát triển trong thời gian đến.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202403/thong-tin-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-cho-cac-dong-chi-nguyen-lanh-dao-tinh-031420b/