Thu phí tham quan phố cổ Hội An được quy định thế nào?

Trả lời báo chí, đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cho biết, quy định thu phí tham quan phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Quy định thu phí tham quan phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Quảng Nam

Liên quan đến việc thành phố Hội An ban hành phương án mọi du khách phải mua vé khi vào tham quan phố cổ Hội An từ ngày 15/5 đang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cho biết, quy định thu phí tham quan phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

“Trên cơ sở tham mưu của các cơ quan ban ngành, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành giá vé tham quan tại Nghị quyết số 33 ngày 8/12/2016. Theo Nghị quyết số 33, có quy định cụ thể đối tượng được miễn, đối tượng nào thu, đối với du khách nước ngoài hay du khách trong nước... Trên cơ sở đó, thành phố Hội An sẽ thực hiện theo nội dung này”, ông Tuấn thông tin và cho biết thêm về việc thành phố Hội An mới có phương án thu vé, sở sẽ xem xét làm việc lại với địa phương để trả lời cụ thể hơn.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam thông tin tới báo chí

Được biết, theo điều 7, Nghị quyết 33 năm 2016 về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nêu rõ.

Phạm vi áp dụng cho các công trình văn hóa, bảo tàng tại Đô thị cổ Hội An; tháp cổ Mỹ Sơn; tháp cổ Bằng An; tháp cổ Chiên Đàn; tháp cổ Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa thuộc huyện Duy Xuyên. Đối tượng áp dụng là du khách đến tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng.

Theo đó, các trường hợp được miễn khi đến các công trình văn hóa, bảo tàng tại Đô thị cổ Hội An gồm trẻ em; người thuộc hộ nghèo; nhà báo, nhà nghiên cứu và Hội viên Hội di sản Việt Nam; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của Nhà nước.

Giảm 50% mức phí đối với các trường hợp là nhân dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước; người có công với cách mạng; người khuyết tật nặng theo quy định của Nhà nước; người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2, Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa.

Đối với người thuộc diện hưởng cả hai ưu đãi trở lên thì chỉ giảm 50% phí tham quan.

Mức thu từ 20 đến 30.000 đồng/người/công trình tại đô thị cổ Hội An.

Hội An thu hút đông đảo du khách đến tham quan

Không có việc “ngăn sông, cấm chợ” để tận thu

Liên quan về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, vấn đề thu vé tham quan ở Hội An là câu chuyện dài và có nhiều vấn đề. Khu phố cổ Hội An khác với các di sản khác bởi vì đây là “di sản sống” - có người dân sinh sống ở trong khu phố cổ và có rất nhiều ngã ra vào khu phố cho nên việc tổ chức hướng dẫn bán vé tham quan khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với các di sản khác nhau.

Việc mua vé tham quan là vấn đề tất yếu, bởi từ nguồn thu này, thành phố cũng như các chủ di sản có điều kiện trùng tu di sản, tổ chức các hoạt động phục vụ cho du khách tham quan, tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường…

“100% nguồn thu vé đều dành cho việc trùng tu di tích, hỗ trợ các di tích tư nhân trong việc trùng tu di tích tư nhân của mình. Cũng như đầu tư cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng trong khu vực phố cổ, nạo vét Sông Hoài, tổ chức phòng cháy chữa cháy, chi cho các lực lượng tuần tra canh gác thực hiện phố đi bộ, phố không có động cơ, đêm phố cổ, lượng lực kích cầu du lịch, các đơn vị bán vé tham quan...”, ông Sơn nói.

Lãnh đạo Hội An khẳng định không có việc “ngăn sông, cấm chợ” để tận thu du khách

Chủ tịch UBND thành phố Hội An cũng cho biết thêm thời gian qua, việc tổ chức bán vé cho du khách tham quan vẫn còn phức tạp. Có đến 90% du khách tham quan là người nước ngoài mua vé khi vào phố cổ, còn khách trong nước thì rất ít, điều đó không công bằng đối với di sản Hội An.

Ngoài ra, hiện nay, nhiều khách tham quan đặc biệt là khách nước ngoài khi đến với Hội An phàn nàn về việc phố cổ quá tải, có những thời điểm không có chỗ để đi. Điều này, làm cho những người mua vé đến tham quan một cách chân chính không có được không gian để trải nghiệm, không được nhìn hình ảnh của di sản, không được xem đầy đủ các sản phẩm du lịch mà thành phố tổ chức. Ngoài ra những đơn vị lữ hành chân chính cũng bị thiệt thòi bởi vì những đơn vị này cơ cấu vé tham quan vào tour của du khách.

Phương án thu vé mới đề án và Hội An còn nhiều bước để triển khai. Thành phố sẽ họp với các cơ quan lữ hành; nhà hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân trong khu phố cổ; cơ quan thông tấn, báo chí trước khi có quyết định chính thức. Bên cạnh đó, cách làm của Hội An sẽ hết sức linh hoạt, không có chuyện “ngăn sông, cấm chợ” để tận thu. Thành phố sẽ lắng nghe tất cả mọi phía để phố cổ Hội An thu hút được nhiều du khách và là điểm đến có chất lượng”, Chủ tịch UBND thành phố Hội An khẳng định.

Theo nội dung phương án, kể từ ngày 15/5, mọi du khách trong nước và quốc tế tham quan Khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào Khu phố cổ. Giá vé tham quan là 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế), 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa).

Đặc biệt, sẽ bố trí 02 lối đi riêng, 01 lối dành cho người dân địa phương và 01 lối đi dành cho du khách.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-phi-tham-quan-pho-co-hoi-an-duoc-quy-dinh-the-nao-249146.html