Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Mông Cổ

'Hai bên đã thống nhất được nhiều nội dung quan trọng về hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng…' - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định như vậy sau cuộc họp tham khảo chính trị lần thứ 7 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mông Cổ.

Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao hai nước, ngày 9/7 tại Thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ Davaasuren Damdinsuren đã đồng chủ trì cuộc họp tham khảo chính trị lần thứ 7 giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Thứ trưởng chúc mừng Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao và nhân dân Mông Cổ nhân dịp Lễ kỷ niệm 97 năm Quốc khánh Mông Cổ, bày tỏ vui mừng với những thành tựu mà Bộ Ngoại giao Mông Cổ đạt được trong công tác đối ngoại, góp phần phát triển đất nước và nâng cao vị thế Mông Cổ trên trường quốc tế.

Quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển

Tại hội đàm, hai bên nhất trí đánh giá, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Mông Cổ không ngừng được coi trọng và tiếp tục phát triển bằng việc duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao và giữa các Bộ, ngành. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, an ninh, quốc phòng tiếp tục được tăng cường.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung hội đàm với Quốc vụ khanh Mông Cổ Davaasuren Damdinsuren.

Quan hệ hợp tác giữa các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, thông qua các chuyến thăm, làm việc và ký kết biên Bản Ghi nhớ hợp tác giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam và Mông Cổ trong thời gian qua, hứa hẹn nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, khai khoáng, xuất nhập khẩu các sản phẩm nông sản của các địa phương, đào tạo nguồn lực…

Về hợp tác kinh tế, thương mại hai chiều năm 2017 tăng 16,5% so với năm 2016. Hai bên cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Trước mắt, hai bên cần ưu tiên triển khai nội dung đã thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ, tổ chức tháng 8/2017 tại Ulaanbaatar; Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế mậu biên; Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực dầu mỏ, dược phẩm và thủy điện;

Tìm biện pháp khai thông vướng mắc về vận tải hàng hóa bằng đường sắt và hàng không; Nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý và tiến hành nghiên cứu, xem xét ký kết 2 Hiệp định về bảo hộ đầu tư và Hiệp định thương mại giữa hai nước để đảm bảo cho doanh nghiệp hai nước tiến hành các hoạt động đầu tư; Tăng cường các hoạt động tổ chức hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư để doanh nghiệp hai nước nắm bắt cơ hội và thị trường, cũng như chính sách đối với các nhà đầu tư.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Ya. Sanjmyatav.

Để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt đã qua chế biến lạnh của Mông Cổ, hai bên sẽ thực hiện trao đổi, kiểm định, đánh giá rủi ro trong tháng 8/2018. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa cơ quan Ngân hàng Trung ương và tổ chức hải quan, xem xét gia hạn hoặc ký mới Biên bản ghi nhớ, hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Hai bên trao đổi kinh nghiệm trong hợp tác đầu tư, mở cửa nền kinh tế và thương mại, khu vực kinh tế cửa khẩu biên giới.

Về quốc phòng, an ninh, Việt Nam và Mông Cổ sẽ cùng nhau tăng cường hợp tác trong các lĩnh vục gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc, hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần và đào tạo ngôn ngữ. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận 1-2 học viên quân sự của Mông Cổ sang học tập tại Việt Nam.

Năm 2019, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm sự kiện này. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo hộ và hỗ trợ công dân của hai nước, hỗ trợ hoạt động của cơ quan Đại sứ quán.

Trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực, trong đó có những diễn biến mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên đều là thành viên, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Thứ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ ủng hộ Mông Cổ mở rộng hợp tác ở cấp khu vực, quốc tế và tham gia hội nhập châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Lê Hoài trung chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ D. Tsogtbaatar.

Trong thời gian thăm Mông Cổ, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, Ya.Sanjmyatav và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ D. Tsogtbaatar.

Địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp

Trước đó, ngày 8/7, Thứ Trưởng Lê Hoài Trung và đoàn công tác đã thăm, làm việc và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đại sứ quán và sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn nữa. Bên cạnh làm tốt công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa,… Đại sứ quán cần tập trung đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế để tạo được đột phá trong việc thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mông Cổ; phấn đấu đạt mục tiêu 70 triệu USD vào năm 2020. Đại sứ quán không chỉ là cầu nối mà còn phải là cơ sở cung cấp dữ liệu thông tin và là địa chỉ tin cậy của của doanh nghiệp hai nước…

Thứ trưởng Lê Hoài Trung dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Trường thực nghiệm số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Thủ đô Ulan Bator.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Hoài Trung và đoàn công tác đã thăm một số công trình văn hóa của Mông Cổ, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Trường thực nghiệm số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Ulan Bator.

Phát biểu với lãnh đạo nhà trường, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại khuôn viên của trường và ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là biểu tượng về quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung Việt Nam - Mông Cổ, mà còn là niềm tự hào của thầy trò nhà trường và cộng đồng người Việt.

Thứ trưởng mong nhà trường tiếp tục giữ gìn, bảo quản tốt công trình, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt để xứng đáng với ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và là người bạn thân thiết của nhân dân Mông Cổ.

Cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm và động viên, bà Nambar Purevsuren, giáo viên quản lý trường số 14 ghi nhận và hứa sẽ cùng với tập thể giáo viên, học sinh thực hiện tốt ý kiến của Thứ trưởng.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-tham-va-lam-viec-tai-mong-co-74329.html