Thừa - Thiên Huế: Khai hội đền Huyền Trân

Sáng nay 18/2, tỉnh Thừa Thiên Huế khai hội đền Huyền Trân xuân Giáp Thìn. Đây là lễ hội đặc sắc của vùng đất cố đô nhằm tưởng nhớ người có công mở mang bờ cõi nước Việt, mang về vùng đất Thừa Thiên Huế ngày nay.

Câu chuyện Huyền Trân công chúa, người con gái của Phật hoàng Trần Nhân Tông được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật với 1 câu chuyện đầy âm thanh và màu sắc. Từ lúc người là cô công chúa hiếu trung vẹn toàn của nhà Trần cho đến năm 1306 hy sinh tình duyên, trở thành vợ của quốc vương Chiêm Thành, đổi lấy 2 Châu Ô, Châu Rý tức xứ Huế ngày nay. Để khi kết thúc sứ mệnh lịch sử, Huyền Trân lại chọn con đường xuất gia. Sau phần lễ, đông đảo du khách và người dân địa phương đã cùng dâng hương và chiêm bái.

Lễ hội đền Huyền Trân ngoài phần lễ còn có thêm các hoạt động như khuyến khích du khách mặc áo dài, biểu diễn ca Huế, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống Huế.

Từ một lễ hội với mục đích ngưỡng vọng tiền nhân, đến nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức ngày càng bài bản, qua đó làm giàu thêm bản sắc văn hóa truyền thống. Nếu được khai thác tốt, cùng với hệ thống di sản, du lịch tâm linh cũng là hướng đi mới cho địa phương này khai thác thời gian tới…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo - Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thua-thien-hue-khai-hoi-den-huyen-tran-211037.htm