Thúc đẩy quan hệ 'Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc'

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đề nghị Chủ tịch Hiệp hội VKBIA và Hiệp hội VKBIA tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán trong thời gian tới đây, và tiếp tục tăng cường phối hợp để thực hiện thêm nhiều chương trình hoạt động đạt hiệu quả, góp phần tăng cường và thúc đẩy quan hệ 'Đối tác chiến lược toàn diện 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc'…

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng trao tặng Giấy khen đến TS. Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội VKBIA. (Ảnh: VKBIA)

Chiều tối 24/11/2023, tại trụ sở Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã tiếp và trao đổi thân mật với đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), do ông Trần Hải Linh – Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội VKBIA làm Trưởng đoàn.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng chia sẻ, trong chặng đường hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã có bước tiến triển vượt bậc với những dấu mốc quan trọng, từ Đối tác toàn diện năm 2001 đến Đối tác chiến lược năm 2009 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022. Lãnh đạo 2 nước đã chính thức ký kết và nâng cấp quan hệ song phương thành Đối tác Chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022, đây là dấu mốc lịch sử, mở ra một thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ và thực chất hơn nữa đối với quan hệ hai nước. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện, và những gì lãnh đạo 2 nước đã trao đổi, thống nhất, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng chia sẻ một số định hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Đại sứ nhấn mạnh: “Hai nước đã thực sự trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau”. Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ của Hiệp hội VKBIA và đồng hành của Hiệp hội với Đại sứ quán trong những năm vừa qua thì đã có những đóng góp rất tích cực trong nhiều lĩnh vực cụ thể, và có những kết quả rất đáng khích lệ.

Đại sứ đề nghị Chủ tịch Hiệp hội VKBIA và Hiệp hội VKBIA tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán trong thời gian tới đây, và tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị ban ngành, bộ phận chuyên môn như bộ phận Đầu tư, Văn phòng Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý Lao động, Thương vụ… để thực hiện thêm nhiều chương trình hoạt động đạt hiệu quả, góp phần tăng cường và thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc”. Đại sứ cũng đề nghị Hiệp hội VKBIA tiếp tục duy trì các hoạt động rất tốt trong thời gian qua như hỗ trợ hợp tác địa phương Việt Nam và Hàn Quốc, các hoạt động Hướng về quê hương Tổ quốc như đồng hành cùng đất nước trong phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ Vì chủ quyền Biển đảo Việt Nam, ủng hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn…, và các hoạt động hỗ trợ và phát triển cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hải Linh – Chủ tịch Hiệp hội VKBIA cũng đã trao đổi tóm tắt 1 số những hoạt động, trong đó có hoạt động nổi bật về việc ký kết hợp tác 4 bên gồm: Chính quyền thành phố Naju (Hàn Quốc), Công viên Công nghệ tỉnh Jeollanamdo (Hàn Quốc), trường ĐH Dongshin (Hàn Quốc) và Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA). Các bên đã chính thức ký kết “Hiệp ước hợp tác chiến lược toàn diện về đầu tư, nghiên cứu và thúc đẩy xây dựng làng truyền thống, đô thị sinh thái, đô thị thông minh với năng lượng tự lực – trung hòa carbon, tăng trưởng phát thải carbon thấp ở 1 số địa phương ở Việt Nam” vào ngày 23/11/2023 vừa qua.

Chủ tịch Hiệp hội VKBIA Trần Hải Linh trao đổi định hướng hợp tác với lãnh đạo Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: VKBIA)

Trước khi đến trụ sở Đại sứ quán, đoàn công tác Hiệp Hội VKBIA cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc và thăm các cơ sở nghiên cứu sâu thuộc Viện. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về một số định hướng hợp tác trong thời gian tới, gồm 3 lĩnh vực chính: Công nghệ Công nghiệp Gốc, Công nghệ Hệ thống Sản xuất Sạch, Công nghệ Hội tụ Công nghiệp; trong đó sẽ cùng tập trung vào lĩnh vực hợp tác chuyên sâu giữa 2 bên về Công nghiệp Xanh, Năng lượng Xanh, di chuyển thông minh và công nghệ bán dẫn…

Ông Trần Hải Linh tin tưởng, với vai trò cầu nối về đầu tư, kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) sẽ luôn nỗ lực hết sức có thể để làm cầu nối ngoại giao nhân dân và đi vào tăng cường hiệu quả vào thực chất hoạt động giữa các địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giữa 2 nước, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp và đồng hành cùng Đại sứ quán và các cơ quan chức năng trong các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa 2 nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã trao tặng Giấy khen đến tập thể Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) và 5 cá nhân vì đã có những đóng góp hết sức tích cực trong hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc (giai đoạn 2021 – 2023)./.

Linh Lan

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/thuc-day-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-han-quoc-653487.html