Thúc đẩy, triển khai việc ký kết thỏa thuận về tương trợ tư pháp hình sự giữa hai bên

Đó là nhấn mạnh của Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại buổi tiếp Đoàn đại biểu hành chính tư pháp, đặc khu hành chính, Macao, Trung Quốc trong chuyến thăm và làm việc với VKSND tối cao vào chiều 20/11/2018, tại Hà Nội.

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chào mừng Đoàn đại biểu hành chính tư pháp, đặc khu hành chính, Macao, Trung Quốc đã tới thăm và làm việc với VKSND tối cao về Thỏa thuận hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự.
Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước láng giềng Việt Nam và Trung quốc, thời gian qua hai bên đã duy trì xu thế phát triển quan hệ tích cực thông qua việc lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước thường xuyên có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi ý kiến. Đây là điều kiện thuận lợi để các bộ ban ngành của hai bên không ngừng củng cố và phát triển, góp phần làm phong phú thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp ông Chu Lâm, Cố vấn Cơ quan hành chính tư pháp đặc khu hành chính, Macao, Trung Quốc

Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước đang từng bước phát triển, ngày càng có chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Mối quan hệ hợp tác đó được minh chứng cụ thể thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác năm 2012 và gần đây nhất là ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 4/2017…Trong đó, mối quan hệ hợp tác với Viện kiểm sát Đặc khu hành chính MaCao cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật như hợp tác trong lĩnh vực vực tổ chức hội nghị quốc tế; thường xuyên có các cuộc tiếp xúc tại các diễn đàn hợp tác đa phương như các Hội nghị, hội thảo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ….

Toàn cảnh buổi tiếp

Trước nhu cầu thực tiễn, cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển quan hệ hợp tác về tư pháp và pháp luật giữa hai bên. Thông qua các trao đổi, thảo luận, Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong muốn hai bên sẽ sớm triển khai việc ký kết Thỏa thuận về tương trợ tư pháp hình sự trong thời gian tới đây.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp:

Tại buổi tiếp, ông Chu Lâm, Cố vấn Cơ quan hành chính tư pháp đặc khu hành chính, Macao, Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp thân tình và những tình cảm quý báu của Lãnh đạo VKSNDTC Việt Nam đã dành cho Đoàn. Thông qua chuyến thăm này, ông mong muốn được hợp tác chặt chẽ, toàn diện với VKSNDTC Việt Nam trên các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn xây dựng pháp luật… Đặc biệt, hướng tới mục tiêu chung đó là sớm ký kết thỏa thuận hợp tác về tương trợ tư pháp hình sự giữa hai bên. Đồng thời tin tưởng với truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc thì mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát Việt Nam với Cơ quan hành chính tư pháp đặc khu hành chính, Macao, Trung Quốc sẽ ngày càng thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Ngân Hà

Nguồn Kiểm Sát: http://kiemsat.vn/thuc-day-trien-khai-viec-ky-ket-thoa-thuan-ve-tuong-tro-tu-phap-hinh-su-giua-hai-ben-51216.html