Thủy điện giảm trên 20% lũ cho sông Vu Gia, Thu Bồn

Đây là ý kiến của ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị quản lý, vận hành đập thủy điện và phong chống thiên tai do Bộ Công thương tổ chức ở TP Đà Nẵng ngày 7/6.

Theo ông Lê Trí Thanh, năm 2017 được ghi nhận là năm có sự phối hợp hiệu quả giữa vận hành hồ chứa các công trình thủy điện với ban phòng chống thiên tai của Quảng Nam nên đã giảm, cắt lũ 20% cho sông Vu Gia và 24% cho sông Thu Bồn.

Ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng giám đốc Giám đốc Cty cổ phần Thủy điện A Vương ở thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn cũng cho biết, từ năm 2017 nhờ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong điều tiết nguồn nước, phòng chống lụt bão nên đã giảm thiểu các tác động bất lợi cho vùng hạ du Quảng Nam và Đà Nẵng.

T.Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/thuy-dien-giam-tren-20-lucho-song-vu-gia-thu-bon-tintuc406524