Thủy điện Sông Ba 'khát nước', báo lãi quý II/2023 giảm sâu

Lượng nước về hồ thủy điện trong quý II/2023 giảm mạnh kéo theo sản lượng điện phát sụt giảm, dẫn đến kết quả kinh doanh của Sông Ba không mấy khả quan.

Công ty Cổ phần Sông Ba (HoSE: SBA) công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu thuần đạt gần 50 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước; lãi gộp đạt 28,7 tỷ đồng, giảm 53% so với quý II/2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, đạt 1,2 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Các chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm nhẹ. Khấu trừ các chi phí, Thủy điện Sông Ba báo lãi sau thuế quý II/2023 đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả này, phía công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả kinh doanh sụt giảm là vì diễn biến bất thường của thời tiết. Là doanh nghiệp thủy điện, Sông Ba chứng kiến lượng nước về hồ trong quý II giảm mạnh, kéo theo sản lượng điện phát sụt giảm, dẫn đến doanh thu bị bào mòn đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt hơn 149 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn cùng kỳ 22%; lãi sau thuế đạt 69,4 tỷ đồng, giảm 24%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Sông Ba đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng sản lượng điện thương phẩm 244 triệu kWh, tăng hơn 12% so với mức thực hiện trong năm ngoái. Doanh thu 279,16 tỷ đồng (từ sản xuất điện là 274,16 tỷ đồng và từ dịch vụ khác là 5 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 115,61 tỷ đồng.

Với kế hoạch này, sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 53,4% kế hoạch về doanh thu và hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Sông Ba đạt 1.275 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả là 374 tỷ đồng, gần như đi ngang so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 213,5 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 118 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là 88 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 2,7 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn khác là 3 tỷ đồng.

Bên kia bản cân đối, Sông Ba đang có dư nợ vay ngắn hạn 76,4 tỷ đồng, vay dài hạn gần 161 tỷ đồng, là các khoản vay tại OCB.

Về cổ tức, trong năm 2023, Sông Ba dự kiến chi trả cổ tức với tỉ lệ 15%. Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ tạm ứng cổ tức năm 2023 khi kết quả sản xuất kinh doanh tốt và dòng tiền thuận lợi.

Năm 2022, Sông Ba đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 28%, mức cao nhất trong lịch sử của công ty, được thực hiện qua 2 lần tạm ứng, gồm đợt 1 với tỉ lệ 10% trả vào tháng 2/2023 và đợt hai tỉ lệ 18% được trả vào tháng 5/2023.

Mức cổ tức cao kỷ lục này đến từ kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 244,5 tỷ đồng, gấp 2,6 lần kế hoạch đề ra, do công ty gặp nhiều thuận lợi khi tình hình thủy văn tốt giúp 2 nhà máy thủy điện thuộc công ty (Khe Diên và Krông H’Năng) vận hành với công suất cao và giá bán điện tăng cao.

Từ cuối tháng 5, Hà Nội và nhiều địa phương tại miền Bắc trải qua những ngày thiếu điện do nhu cầu sử dụng tăng vọt mùa nắng nóng. Thủy điện - một trong 2 nguồn cung chính cho miền Bắc, sụt giảm huy động vì hạn hán.

Thời điểm đó, nhiều hồ thủy điện trên hệ thống về mực dưới mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian mùa khô.

Nguyễn Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuy-dien-song-ba-khat-nuoc-bao-lai-quy-ii2023-giam-sau-a617751.html