Tiêm kích Su-30 Hạm đội Biển Đen chặn đứng B-1B Mỹ!

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 19/10 hai máy bay tiêm kích Su-30 đã xuất kích sau khi các thiết bị kiểm soát không phận nước này phát hiện các mục tiêu trên không đang tiếp cận với biên giới không phận của Nga.

“Các thiết bị kiểm soát không phận đã phát hiện các mục tiêu trên không tiếp cận biên giới quốc gia của Nga trên vùng biển trung lập ở Biển Đen. Để xác định các mục tiêu trên không và ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới Nga, hai máy bay chiến đấu Su-30 của lực lượng phòng không thuộc Hạm đội Biển Đen đã xuất kích”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Những mục tiêu trên không được xác định là hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ cùng hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135. Các tiêm kích của Nga đã hộ tống 4 máy bay Mỹ trên Biển Đen quay đầu và trở về căn cứ an toàn sau khi các máy bay này rời khỏi biên giới quốc gia Nga.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, các phi công của Hạm đội Biển Đen điều khiển tiêm kích Su-30 của Nga đã tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về quyền sử dụng không phận các quốc gia.

Tiêm kích Su-30 là loại máy bay mà Nga đã sử dụng để làm nhiệm vụ hộ tống các máy bay của Mỹ trên Biển Đen, đây là các chiến đấu cơ đa nhiệm của Nga.

Sukhoi Su-30 có tên hiệu NATO là Flanker-C, các tiêm kích đa năng này được phát triển và sản xuất bởi Công ty Hàng không Sukhoi của Nga vào năm 1992 tới nay, tiêm kích này được nhập biên và hoạt động chính thức từ năm 1996.

Chiến đấu cơ Su-30 được giới thiệu là một loại máy bay chiến đấu đa chức năng, có thể đảm nhiệm cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, hay thực hiện các nhiệm vụ cường kích trên mặt đất và mặt biển.

Sukhoi Su-30 sở hữu chiều dài thân là 21.9m, sải cánh tương đối rộng 14.7m và chiều cao là 6.36m. Là một loại chiến đấu cơ 2 chỗ trong buông lái và có trọng lượng cất cánh tối đa là 34.500kg.

Với việc chịu tải được một khối lượng đáng kể, cho phép chiếc Su-30 có thể mang theo tới 8 tấn vũ khí tấn công với 12 giá treo cứng. Các vũ khí xuất hiện trên Su-30 bao gồm rocket, tên lửa các loại phù hợp với các mặt trận và hệ thống bom các loại.

Một số loại rocket xuất hiện trên Su-30 bao gồm S-8KOM/BM/OM, S-13T/OF và S-25OFM-PU. Cùng với đó là các loại tên lửa không đối không như R27R/ER/T/ET/P, R-37E, RVV-AE hay Kh-29T/L, Kh-59M/ME, v.v.

Ngoài ra, với các mặt trận khác còn có các tên lửa không đối đất Kh-31A và Kh-31P cùng các loại bom đa dụng KAB-500, bom dẫn đường bằng laser KAB-1500L, bom chùm RBK-500 và hàng loạt các loại bom khác.

Để hỗ trợ công tác không chiến, tự vệ, Su-30 còn được trang bị cho mình súng máy Gryazev-Shipunov GSH-3012 cỡ nòng 30mm.

Và mặc dù có tải trọng rất lớn, Su-30 vẫn được gọi là một chiếc tiêm kích mang tốc độ siêu âm, với việc trang bị cho mình động cơ đôi Saturn AL-31FL cực mạnh, tốc độ của Su-30 luôn được đảm bảo với vấn tốc tối đa có thể đạt đến Mach 2 ( tương đương 2.120km/h). Mang lại khả năng cơ động và linh hoạt cho tiêm kích đa nhiệm này.

Su-30 có tầm bay là 3.000km, trần bay đạt 17,3km và đảm bảo tác chiến trên không trong vòng 3-5 tiếng. Nhưng nếu được tiếp nhiên liệu trên không, tiêm kích này có thể đạt tới tầm hoạt động 5.200km với 10 tiếng tác chiến bền bỉ.

Tính đến nay, Su-30 cũng được xuất khẩu sang một số nước, có tổng cộng 9 quốc gia bao gồm Nga và cả Việt Nam đang sở hữu và khai thác dòng tiêm kích đa nhiệm này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hình ảnh tiêm kích Su-30 thực hiện công tác hộ tống các máy bay Mỹ xâm phạm không phận Nga quay đầu. Nguồn: RT.

Minh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tiem-kich-su-30-ham-doi-bien-den-chan-dung-b-1b-my-1612428.html