Tiền Giang: Làm đẹp cảnh quan môi trường từ một hội thi

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)', từ năm 2008 đến nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Tiền Giang đã nhiều lần tổ chức Hội thi 'Hàng rào cây xanh; Sân hoa kiểng và Tuyến đường xanh, sạch, đẹp' (gọi tắt là Hội thi). Từ Hội thi này đã khuyến khích các địa phương, hộ gia đình, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo (CSTNTG) trồng cây xanh, hoa kiểng… tạo môi trường cảnh quan ngày càng xanh - sạch - đẹp, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhiều hàng rào, sân kiểng được các hộ dân đầu tư công phu để tham gia Hội thi. Ảnh: PV

Trưởng Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở VHTT&DL Nguyễn Minh Phúc cho biết, qua các lần tổ chức cho thấy Hội thi ngày càng đi vào đời sống xã hội, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp, nhất là hộ gia đình, CSTNTG trong toàn tỉnh.

Hội thi năm nay, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp tốt với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã trong việc phát hiện và vận động các CSTNTG cùng hộ dân tại địa phương tham gia Hội thi. Nếu như năm 2008, Hội thi chỉ có 58 cơ quan và hộ dân dự thi, thì đến năm 2023 có đến 215 cơ quan, đơn vị, CSTNTG và hộ dân dự thi. Có thể kể đến một số địa phương có sự chuẩn bị tốt để tham gia dự thi, như các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Chợ Gạo, TP. Mỹ Tho…

Bên cạnh số lượng tác phẩm dự thi nhiều hơn các năm trước, thì chất lượng các tác phẩm dự thi cũng khá tốt cả về quy mô, kỹ thuật bài trí, giá trị nghệ thuật… góp phần nâng cao chất lượng Hội thi.

Về cách thức chấm thi, căn cứ vào thể lệ Hội thi, Ban Giám khảo đã sơ tuyển các tác phẩm qua hình ảnh hoặc video clip của các đơn vị, CSTNTG và hộ dân gửi về dự thi để chọn tác phẩm vượt trội vào vòng chung khảo. Sau đó, Ban Giám khảo tổ chức đi chấm thi thực tế tại các đơn vị, CSTNTG và hộ gia đình được vào vòng chung khảo để thẩm định lại trước khi chọn ra những tác phẩm tiêu biểu xếp hạng và trao thưởng.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo Hội thi về kết quả và chất lượng của từng loại hình dự thi như sau:

* Về hàng rào cây xanh: Có 44 hộ dân đăng ký dự thi. Các tác phẩm dự thi được trồng bằng nhiều loại cây khác nhau như cây xanh, duối, bông trang, dâm bụt, mai chiếu thủy... được tạo thành nhiều kiểu dáng khác nhau theo sự sáng tạo riêng của chủ nhân. Do đó, kiểu dáng của các hàng rào, cổng vào… rất đa dạng, phong phú và được chủ nhân cắt tỉa, tạo hình công phu, tỉ mỉ, tạo ấn tượng xanh tươi và đẹp mắt, tạo điểm nhấn, làm tôn thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà. Nổi bật có các hộ: Ông Nguyễn Văn Xuyên, ông Trương Văn Ba, cùng ngụ huyện Gò Công Tây; ông Nguyễn Văn Lặc, ông Phạm Văn Nhần, cùng ngụ huyện Cái Bè…

* Về sân hoa kiểng hộ gia đình (hạng A và hạng B): Trong các hình thức thi thì năm nay số hộ dân dự thi hình thức này là đông nhất với 75 hộ dân dự thi. Nhiều hộ có những cây kiểng cổ lâu năm có giá trị nghệ thuật và kinh tế rất cao. Hầu hết các sân kiểng và vườn cảnh được chủ nhân đầu tư nhiều tiền của, công sức và được chăm sóc cẩn thận chu đáo, phối hợp hài hòa với ngôi nhà, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Trong nội dung thi hạng A nổi bật có các hộ gia đình: Ông Nguyễn Văn Son, ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo; bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy; ông Cao Tấn Hiệu, ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo.

Trong nội dung thi hạng B, mặc dù các hộ lần đầu dự thi hoặc các sân kiểng có quy mô nhỏ nhưng có nhiều hộ đã đầu tư sân kiểng rất hài hòa, với nhiều chủng loại cây kiểng quý hiếm, giá trị nghệ thuật cao, tạo ấn tượng mạnh với người đến tham quan, thưởng ngoạn, trong đó nổi bật có sân kiểng của các hộ gia đình: Ông Đặng Văn Phương, ấp Gò Me, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông; ông Lâm Thanh Bá, ấp 3, xã Trung An, TP. Mỹ Tho; ông Võ Văn Đặt, ấp Hiệp Trị, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông…

* Về sân kiểng CSTNTG: Có 34 CSTNTG dự thi, trong đó nổi bật nhất là chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho; chùa Sắc Tứ Linh Thứu, ấp Chợ, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành; chùa Liên Hoa, ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo. Với niềm đam mê và ý thức xây dựng ngôi chùa xanh - sạch - đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh, với nhiều chủng loại hoa kiểng phong phú, bố trí hài hòa với cảnh quan chung của ngôi chùa, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người đến lễ Phật, tham quan.

* Về Tuyến đường xanh - sạch - đẹp: Có 62 tuyến đường đăng ký dự thi. Phát huy kết quả của lần Hội thi năm 2022, năm nay các địa phương tiếp tục có sự quan tâm đầu tư thực hiện các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới nên chất lượng khá tốt. Trong đó nổi bật có tuyến đường liên ấp Thới - Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành; tuyến đường Đỗ Văn Thiệt, ấp 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy; tuyến đường Phạm Văn Sung, ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành…

Theo đánh giá của Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Võ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi: Hội thi năm nay đã có những sắc thái, diện mạo mới, không chỉ tăng lên về số lượng so với các lần Hội thi trước mà chất lượng cũng có sự nâng lên rõ rệt, đặc biệt là sân hoa kiểng của các hộ gia đình, CSTNTG.

Phát huy những kết quả đạt được, trong những năm tới, Sở VHTT&DL tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh luân phiên (2 năm/lần) tổ chức Hội thi theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả để tạo sự lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

PHÚC LỘC

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202312/tien-giang-lam-dep-canh-quan-moi-truong-tu-mot-hoi-thi-998345/