Tiếp nhận và giải quyết triệt để đơn thư, khiếu nại, tố cáo sẵn sàng cho ngày hội non sông

Theo đánh giá của UBND tỉnh Phú Thọ, về cơ bản, các vụ việc khiếu nại tố cáo đã được thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Ngày mai (23/5) cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong bầu cử vừa đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công; đồng thời bảo đảm cho các bước, các công đoạn trong quá trình tổ chức bầu cử được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Làm tốt vấn đề này sẽ góp phần tích cực vào thành công của cuộc bầu cử.

Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong bầu cử vừa đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công; đồng thời bảo đảm cho các bước, các công đoạn trong quá trình tổ chức bầu cử được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Nhằm thực hiện tốt công tác xử lý đơn, thư phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Phú Thọ đã thành lập Tổ thường trực tiếp công dân, xử lý đơn thư gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có nhiều đơn thư và chia thành 2 Tổ thường trực tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tại UBND thành phố Việt Trì; có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ông Nguyễn Kiên Cường, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác với nhiệm vụ đôn đốc, tiến hành kiểm tra công tác xử lý đơn thư từ ngày 3/5 đến trước ngày diễn ra bầu cử (23/5) tại các địa phương có đơn thư KNTC liên quan đến bầu cử gửi tới các cơ quan của tỉnh.

Theo Ngô Quang Vinh, Phó Chánh Thanh tra Thị xã Phú Thọ, cơ quan đã chủ động tham mưu về kế hoạch hoạt động của Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử. Đồng thời, sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân; tập trung tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh ở địa phương, đơn vị, nhất là vụ việc đông người, có khả năng phát sinh thành điểm nóng.

Để phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn, huyện đã thành lập Tổ Tiếp công dpân của huyện. Trên cơ sở đó, Tổ đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo của công dân, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chánh Thanh tra huyện Lâm Thao cho biết, đến thời điểm này, Tổ Tiếp công dân giải quyết KNTC của huyện chỉ nhận được 1 đơn kiến nghị liên quan đến tư cách của một ứng cử viên.

Ngay sau khi nhận được đơn thư, Tổ trưởng Tổ Tiếp dân (lãnh đạo huyện) đã phân công cán bộ đi xác minh cụ thể theo đúng quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, quá trình xác minh không phát hiện vấn đề như đơn thư khiếu nại và người kiến nghị cũng không cung cấp được bằng chứng cụ thể nên chúng tôi đã tuyên truyền, giải thích rõ cho công dân về quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử ĐBQH và HĐND. Cùng với việc giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử, những đơn thư khác của công dân cũng được quan tâm, giải quyết kịp thời với tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt trên 88%.

Cùng với việc giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử, những đơn thư khác của công dân cũng được quan tâm, giải quyết kịp thời với tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt trên 88%.

Cũng như Thị xã Phú Thọ và huyện Lâm Thao, các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thành lập Tổ công tác tiếp dân cấp huyện và Tổ Tiếp công dân cấp xã, phường, thị trấn nhằm tiếp công dân, kịp thời xử lý đơn thư liên quan đến công tác bầu cử ngay từ cơ sở.

Xác định vai trò quan trọng của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phục vụ bầu cử, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các địa phương rà soát, nắm tình hình phát sinh ở cơ sở liên quan đến khiếu nại, tố cáo; chủ động tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ và các cấp, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ở địa phương, đơn vị, không để hình thành các điểm nóng, ảnh hưởng đến bầu cử. Nhờ đó tỷ lệ xử lý vụ việc theo đơn thư nói chung từ đầu năm đến nay đạt trên 86%; tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử đạt 100%.

Riêng đối với các đơn thư KNTC liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, giao Ủy ban Kiểm tra cùng cấp chủ động tiếp nhận, phân loại và tiến hành giải quyết theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Cùng với nhiệm vụ trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Kiểm tra các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Tổ tiếp công dân thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy cùng cấp xem xét, chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, về cơ bản, các vụ việc khiếu nại tố cáo đã được thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh nên số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính Nhà nước và gửi đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ đầu năm đến nay giảm dần. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH và HĐND đã được các cơ quan thuộc Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh tiếp nhận, xử lý kịp thời đã tạo thêm lòng tin giữa cử tri với các đại biểu ứng cử./.

CTV Ngọc Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/tiep-nhan-va-giai-quyet-triet-de-don-thu-khieu-nai-to-cao-san-sang-cho-ngay-hoi-non-song-859889.vov