Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, khẳng định vai trò tổ chức hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đào Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về những kết quả nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân Tuyên Quang nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Đào Thị Mai.

Đồng chí Đào Thị Mai: Trong nhiệm kỳ qua, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, diễn biến bất thường, vật tư đầu vào tăng mạnh, thị trường nông sản không ổn định, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19... đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức, triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân. Song các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX đã đề ra.

Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đổi mới, sáng tạo phù hợp với nông dân. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu tổ chức 3 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nông dân.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ hội ngày càng nâng lên, trẻ hóa, có cơ cấu hợp lý. Chất lượng hội viên và hoạt động của các chi hội, cơ sở Hội từng bước được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Các Phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới", "Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang", "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"... được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân được quan tâm đẩy mạnh. Các việc đột phá, đổi mới được triển khai thực hiện hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội được khẳng định và nâng cao; quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên được đảm bảo, hội viên ngày càng tin tưởng gắn bó với tổ chức Hội. Qua đó góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022.

Phóng viên: Hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất được quan tâm thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Đào Thị Mai: Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện tốt chức năng là cơ quan đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Các cấp Hội quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; tăng cường phối hợp với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu đãi tín dụng của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến với hội viên. Cùng với đó, tổ chức hội đã gắn việc cho vay với hoạt động dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật; quản lý tốt các chương trình cho vay bò, trả bê...

Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Bưu điện tỉnh, Viễn Thông Tuyên Quang (VNPT) mở các điểm giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn nông dân tham gia Festival, hội chợ triển lãm nông nghiệp - thương mại trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ viên nông dân quảng bá giới thiệu, tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn hội viên nông dân tận dụng chất thải trong chăn nuôi nuôi sâu canxi, trùn quế để chăn nuôi gia súc gia cầm; phân loại xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn, góp phần làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phóng viên: Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đào Thị Mai: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định: "Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới" là một trong ba khâu đột phá; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đề ra.

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ máy băm phụ phẩm nông nghiệp cho các hội viên nông dân.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới hội viên, nông dân. Các cấp hội tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người nông dân thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; vận động Nhân dân đi đầu trong việc "Phân loại, xử lý rác thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại nguồn"; xây dựng các mô hình "Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch". Cùng với đó, các cấp hội đẩy mạnh việc hỗ trợ, tạo động lực để hội viên nông dân phát triển kinh tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân các cấp đối với hoạt động "Hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản"; góp phần thực hiện mục tiêu "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bàn Thanh (Thực hiện)

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/tiep-tuc-doi-moi-noi-dung-phuong-thuc-hoat-dong-xay-dung-to-chuc-hoi-ngay-cang-vung-manh-181247.html