Tìm nguyên nhân gây sập nhà dân gần mỏ đất sét

Trong trường hợp xác định doanh nghiệp khai thác đất sét gây ra sụt lún, sạt lở thì đơn vị này phải chịu mọi trách nhiệm đối với thiệt hại tài sản của người dân.

Ngày 21/10, UBND thành phố Hạ Long cho biết đang mời đơn vị tư vấn vào khảo sát, đánh giá nguyên nhân gây sụt lún nhà của 15 hộ dân tại khu vực đồi Tên Lửa thuộc tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhiều ngôi nhà xung quanh mỏ đất sét bị đổ sập, trượt nghiêng. Ảnh: Quốc Nam.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND thành phố, cho biết sau khi đơn vị tư vấn có đánh giá nguyên nhân gây sạt lở do quá trình khai thác đất sét thì trách nhiệm sẽ thuộc về doanh nghiệp quản lý mỏ đất này.

“Mỏ đất này thuộc quản lý của Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy. Nếu xác định việc khai thác đất sét gây sạt lở thì doanh nghiệp phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng”, ông Nhã cho biết.

Ông Nhã thông tin thêm đoàn khảo sát đang tổ chức khoan thăm dò, đánh giá. Dự kiến đến khoảng 30/10 hoàn thành công việc và có báo cáo kết quả.

“Thành phố đã kiểm đếm tài sản của người dân tại khu vực này. Sau khi có kết quả đánh giá tác động và nguyên nhân sụt lún chúng tôi lên phương án bồi thường cho các hộ dân theo quy định của pháp luật” ông Nhã chia sẻ.

Theo Phó chủ tịch TP Hạ Long, với khu vực nguy hiểm, người dân không ở lại được sẽ bồi thường và di dân, với khu vực ổn định sẽ tái định cư tại chỗ.

Toàn bộ chi phí tái định cư hay bồi thường thiệt hại cho các hộ dân đều gắn trách nhiệm của doanh nghiệp vì khu vực này thuộc phạm vi khai thác của doanh nghiệp.

Trước đó, Zing phản ánh về việc hàng loạt ngôi nhà bị nứt, đổ sập ở khu vực xung quanh mỏ đất sét. Khu vực này có khoảng 15 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Trong đó, nhiều ngôi nhà nằm sát ranh giới khu khai thác đất bị sập toàn bộ phần sân và tường nhà bị nứt, trượt nghiêng về phía mỏ đất. Các ngôi nhà 4 tầng nằm cách xa mỏ đất cũng bị xuất hiện tình trạng nứt tường, sân và nguy cơ đổ sập.

Đơn vị khai thác đất sét ngay sát khu vực sinh sống của 15 hộ dân tại đồi Tên Lửa, phường Giếng Đáy. Ảnh: Quốc Nam.

Ngày 24/8, để tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, chính quyền phường Giếng Đáy đã huy động lực lượng và thiết bị di dời toàn bộ tài sản và người dân ra khỏi khu vực sạt lở.

Theo báo cáo của UBND phường Giếng Đáy, năm 2021, chính quyền địa phương đã ra văn bản yêu cầu chủ mỏ phải dừng khai thác khi nhận được kiến nghị của người dân. Trong đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 2, nhà và đất của các hộ dân thuộc tổ 6 khu 3B, phường Giếng Đáy, xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tim-nguyen-nhan-gay-sap-nha-dan-gan-mo-dat-set-post1367333.html