Tìm thấy thi thể người phụ nữ chạy xe máy rơi xuống hồ Bún Xáng lúc triều cường dâng cao

Chạy xe máy trong lúc triều cường dâng cao, người phụ nữ 50 tuổi ở Cần Thơ có thể không phân biệt được ranh giới đường nên rơi xuống hồ Bún Xáng.

Hơn 20h ngày 1/10, lực lượng cảnh sát cứu hộ Công an TP Cần Thơ đã tìm thấy thi thể nữ nạn nhân bị rơi xuống hồ Bún Xáng, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị Kim T. (50 tuổi, ngụ phương An Lạc, quận Ninh Kiều). Vào khoảng 18h30 cùng ngày, triều cường dâng cao, mực nước ngập sâu khu vực quanh hồ Bún Xáng.

Khu vực xảy ra sự việc được cảnh sát phong tỏa.

Khu vực xảy ra sự việc được cảnh sát phong tỏa.

Nhiều người nhìn thấy nạn nhân điều khiển xe máy, có thể đã không xác định được ranh giới giữa con đường và hồ nước nên cả người và xe rơi xuống hồ. Người dân xung quanh lập tức ứng cứu nhưng chỉ trục vớt được xe, còn nạn nhân mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TP Cần Thơ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến 20h30, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Cảnh sát cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu các sông miền Tây đã đạt đỉnh và hiện vẫn ở mức cao.

Đến 7h ngày 1/10, mực nước thực đo cao nhất tại sông Cửa Tiểu (Tiền Giang) là 1,54 m, sông Tiền (Vĩnh Long) là 2,03 m (trên mức báo động (BĐ) 3 là 0,23 m), sông Cổ Chiên (Trà Vinh) là 1,86 m, sông Hậu (Cần Thơ) đạt 2,21 m (trên BĐ 3 là 0,31 m.

Mực nước đỉnh triều ở các trạm vùng hạ lưu các sông miền Tây còn dao động ở mức cao trong 1-2 ngày tới. Mực nước trên mức báo động 2 còn duy trì đến hết ngày 3-10, sau đó xuống nhanh.

Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng đạt cấp độ 3 tại khu vực hạ lưu sông Tiền, sông Hậu. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, Đài KTTV khu vực Nam Bộ khuyến cáo cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp và các đô thị ven sông.

Linh Lan

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/tim-thay-thi-the-nguoi-phu-nu-chay-xe-may-roi-xuong-ho-bun-xang-luc-trieu-cuong-dang-cao-73252.html