Tin tức thế giới 3/9: Mỹ, Ba Lan hợp tác phát triển mạng 5G chặn đường Huawei

Mỹ, Ba Lan hợp tác phát triển mạng 5G chặn đường Huawei; Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO; Ả Rập Xê Út lần đầu cho phép giáo viên nữ dạy nam sinh... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 3/9.

Phó Tổng thống Mike Pence và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki bắt tay khi ký thỏa thuận tại Warsaw. (Ảnh: PAP)

Mỹ, Ba Lan hợp tác phát triển mạng 5G chặn đường Huawei

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã ký thỏa thuận tại Warsaw hôm 2/9 nhằm hợp tác phát triển mạng 5G trong bối cảnh Mỹ và Huawei căng thẳng về vấn đề an ninh mạng và Washington quan ngại sự can thiệp của chính quyền Bắc Kinh.

Thỏa thuận nêu rõ, việc bảo vệ hệ thống viễn thông khỏi gián đoạn hoặc bị thao túng, đảm bảo tính riêng tư cũng như sự tự do của công dân Mỹ, Ba Lan và nhiều quốc gia khác là vô cùng quan trọng. Đồng thời, cả hai cam kết bảo hộ các quy tắc từ hàng chục quốc gia phát triển tại một hội nghị ở Prague - Séc trong năm nay.

Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO

Một ngày sau khi các đòn thuế trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/9, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố "Các mức thuế này của Mỹ vi phạm nghiêm trọng sự đồng thuận của lãnh đạo hai nước” và cho biết đơn kiện đã được gửi tới WTO để giải quyết tranh chấp.

Đây là lần thứ ba Bắc Kinh khiếu kiện các khoản đánh thuế của chính quyền Trump tại WTO. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng chỉ trích Trung Quốc đáp trả Mỹ, áp thuế đối với mặt hàng nhập khẩu từ nước này mà cũng không cần WTO thông qua.

Trưởng đặc khu Hong Kong nói chưa từng thảo luận từ chức với Bắc Kinh

Trước thông tin trưởng đặc khu Hong Kong họp kín với nhóm doanh nhân và nói rằng bà đã gây ra "tàn phá không thể tha thứ" cho Hong Kong, sẽ từ chức nếu có thể, bà Carrie Lam hôm nay (3/9) đã họp báo cho biết chưa từng đề nghị Bắc Kinh cho bà từ chức.

Bà Lam đồng thời bày tỏ rất thất vọng khi thông tin chi tiết trong cuộc họp kín bị rò rỉ. Theo đoạn ghi âm, bà cho rằng khả năng giải quyết khủng hoảng hiện rất hạn chế. Trong họp báo, bà lại khẳng định chính quyền hoàn toàn có thể chấm dứt tình trạng bất ổn.

Bão “quái vật” Dorian tàn phá quần đảo Bahamas của Mỹ

Siêu bão Dorian ập vào quần đảo Bahamas ở phía nam nước Mỹ ngày 2/9 đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và gây ra "sự tàn phá chưa từng thấy". Theo Reuters, trận bão kinh hoàng này đã khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, ảnh hưởng tới hệ thống dây điện và khiến nhà cửa người dân ngập nước.

Thủ tướng Bahamas gọi đây là "thảm kịch lịch sử" đối với quần đảo này. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố thêm tình trạng khẩn cấp tại bang Georgia, sau 3 bang gồm Florida, North Carolina và South Carolina.

Ả Rập Xê Út lần đầu cho phép giáo viên nữ dạy nam sinh

Giáo viên nữ tại Ả Rập Xê Út lần đầu tiên sẽ được phép đứng lớp dạy học sinh nam tại 1.460 trường công lập giai đoạn đầu của trẻ gồm mẫu giáo dành cho trẻ trai và gái ở độ tuổi từ 4-5 và 3 lớp đầu tiên bậc tiểu học với độ tuổi học sinh từ 6-8. Tỷ lệ học sinh nam sẽ được giáo viên nữ dạy là 13,5%.

Bộ Giáo dục Ả Rập Xê Út cho rằng dự án này sẽ tăng cường tính hiệu quả của hệ thống giáo dục, đảm bảo mọi trẻ em đều có thể tiếp cận được nền giáo dục có chất lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất tại các trường công lập.

Giải cứu 108 người di cư ở ngoài khơi Libya

Hải quân Libya ngày 2/9 đã giải cứu 108 người di cư bất hợp pháp ngoài khơi bờ biển Sabratha, phía Tây nước này. Những người này đến từ các nước Arab và nhiều nước châu Phi khác nhau, trong đó có 13 phụ nữ và 8 trẻ em.

Do tình hình chính trị bất ổn, Libya đã trở thành điểm quá cảnh để người tị nạn vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Tuy nhiên, Cao ủy LHQ về người tị nạn cũng cảnh báo rằng chính vì an ninh bất ổn nên Libya hoàn toàn không phải là điểm đến an toàn.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-the-gioi-39-my-ba-lan-hop-tac-phat-trien-mang-5g-chan-duong-huawei-548172.html