Tổ chức cho hơn nghìn người xuất nhập cảnh trái phép, 11 bị cáo lĩnh gần 60 năm tù

11 bị cáo đã phải lĩnh tổng mức án gần 60 năm tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép.

HĐXX Tòa án nhân dân TP Hải Phòng vừa tuyên phạt 11 bị cáo tổng mức án gần 60 năm tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Xuân Tiến bị tuyên mức án 13 năm tù; Nguyễn Văn Tường 10 năm tù, Nguyễn Văn Đoàn 12 năm tù; Vũ Tiến Thuật, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Văn Độ cùng 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Trung Nghĩa, Nguyễn Tiến Cường, Bùi Văn Sơn cùng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù; Đỗ Hồng Quân, Lê Quang Quân cùng 7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/4/2023, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng phát hiện Phạm Văn Thủy lái xe ô tô biển số14A-496.41 đang bàn giao 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Tiến Cường đi xe ô tô biển số 23A-110.38 tại tuyến đường Đặng Kinh (nút giao Đình Vũ), phường Nam Hải, quận Hải An.

Cùng lúc đó, phát hiện Trần Trung Nghĩa đang lái xe ô tô biển số 14A-227.25 chở 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại trạm thu phí Việt Hưng thuộc cao tốc Hải Phòng - Móng Cái để bàn giao cho Nguyễn Văn Đoàn.

Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng trên về cơ quan công an để phối hợp xác minh làm rõ. Trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã xác định được hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên.

Cụ thể, tháng 8/2022, Tiến được người phụ nữ tên Bi (không rõ lai lịch) thuê tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đưa họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 6.000 USD/người, Tiến đồng ý và móc nối với các đối tượng trên.

Từ ngày 27/8/2022-4/2023, Nguyễn Xuân Tiến đã tổ chức 114 lần cho 294 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép và xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Từ ngày 14/10/2022-4/2023, Nguyễn Văn Tường đã tổ chức 74 lần cho 189 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép và xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thu lợi bất chính được số tiền gần 660 triệu đồng.

Trong thời gian từ 8/2022-4/2023, Nguyễn Văn Đoànđã 139 lần đón dẫn, vận chuyển 359 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng.

Từ ngày 24/9/2022-27/3/2023, Vũ Tiến Thuật đã vận chuyển 46 lần 96 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính 144.904.000 đồng.

Từ 8/2022-4/2023, Trần Trung Nghĩa đã vận chuyển trái phép 30 lần 87 người, ngoài ra Nghĩa còn 5 lần cảnh giới cho Thủy vận chuyển 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nghĩa đã thu lợi bất chính hơn 51 triệu đồng.

Từ 25/2-22/4/2023, Phạm Văn Thủy đã vận chuyển trái phép 26 lần 78 người, ngoài ra Thủy còn 4 lần cảnh giới cho Nghĩa với khoảng 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính hơn 61 triệu đồng.

Từ 13/2-22/4/2023, Nguyễn Tiến Cường đã tham gia vận chuyển trái phép 11 lần với 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính gần 120 triệu đồng.

Từ 14/2-21/4/2023, Nguyễn Văn Độ tham gia vận chuyển 8 lần với 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính 51 triệu đồng.

Từ 28/2-21/4/2023, Bùi Văn Sơn đã tham gia vận chuyển 8 lần với 25 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính 25.700.000 đồng.

Từ 6/3-4/2023, Lê Quang Quân đã tham gia vận chuyển trái phép 4 lần với 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thu lợi bất chính 23 triệu đồng.

Tháng 2-3/2023, Đỗ Hồng Quân đã tham gia vận chuyển trái phép 3 lần với 7 người Trung Quốc, thu lợi bất chính 16 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Long

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/to-chuc-cho-hon-nghin-nguoi-xuat-nhap-canh-trai-phep-11-bi-cao-linh-gan-60-nam-tu-192240327141326064.htm