Tổ công tác 363 - Công an huyện Củ Chi: Mũi xung kích tấn công tội phạm

Khi người người hào hứng đổ xô ra đường đi xem bắn pháo hoa đón chào năm mới Dương lịch 2024, cả 12 thành viên của Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi vẫn thầm lặng lên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, truy quét tội phạm ở vùng ven giữa tiết trời se lạnh.

Tuần tra khép kín địa bàn

Đại úy Nguyễn Du Ngoạn (Tổ trưởng Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi) cho biết: "Do địa bàn rộng nên chúng tôi phải chia thành 2 tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 từng khu vực, với từng múi giờ cụ thể theo kế hoạch tuần tra đã được Ban Chỉ huy Công an huyện phê duyệt". Theo Đại úy Ngoạn, có những địa bàn xa như xã Bình Mỹ, xã Phú Mỹ Hưng, mất cả nửa tiếng ngồi trên xe máy thì các anh em trong tổ mới đến được khu vực mục tiêu, có khi giải quyết xong công việc về đến đơn vị là lúc trời gần hừng sáng.

Để làm tốt công việc, các thành viên Tổ công tác 363 trước tiên phải xác định được đối tượng, tuyến, địa bàn, thời gian cần tập trung tuần tra kiểm soát. Trong đó, đối tượng cần tập trung kiểm soát là những người điều khiển môtô, xe máy, ôtô (taxi, xe hợp đồng, xe tải, xe khách...) vi phạm trật tự an toàn giao thông (đối với xe máy như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, không gắn biển kiểm soát, thay đổi kết cấu, di chuyển tốc độ cao, tụ tập đua xe trái phép...); có biểu hiện chống người thi hành công vụ; nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy và các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm; nghi vấn vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; nghi vấn xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố (cướp, cướp giật, trộm cắp), cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng...

Từ các tuyến đường nội ô len lỏi qua các khu dân cư, trung tâm hành chính huyện, rồi quanh các khu tái định cư, khu công nghiệp và tỏa ra các tuyến quốc lộ, đường liên huyện, liên xã đến khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận như Long An, Tây Ninh, Bình Dương, các thành viên Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi luôn chú ý tập trung tuần tra ở các đoạn đường vắng, khu vực bờ kênh, ven khu dân cư, các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, phức tạp...

Lực lượng Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi tuần tra kiểm soát địa bàn

Qua một năm hoạt động, Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi đã phát hiện, xử lý 86 vụ, với 129 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 8 gram ma túy các loại. Qua đó, Công an H.Củ Chi đã khởi tố 2 vụ (3 đối tượng) trộm cắp tài sản, 1 vụ (3 đối tượng) cướp tài sản, 2 vụ (3 đối tượng) vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, 1 vụ (4 đối tượng) cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi còn phát hiện vi phạm hành chính: 7 vụ (20 đối tượng) liên quan hoạt động đánh bạc (có dữ liệu đánh bạc trên ĐTDĐ, vận chuyển gà đá, số đề), 18 vụ (42 đối tượng) liên quan hoạt động cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê...

Kiên quyết truy quét tội phạm đến cùng

Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường nông thôn 107 thuộc ấp 1, xã Tân Thạnh Đông, Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi bất ngờ nghe tiếng tri hô "cướp... cướp..." của 2 phụ nữ nên nhanh chóng hỗ trợ người dân tổ chức truy đuổi, bắt được 3 đối tượng cướp tài sản, gồm: Lê Thị Linh (SN 1989, quê Cà Mau), Phùng Văn Triệu (SN 2004, quê Sóc Trăng), Lê Quốc Khánh (SN 2005, quê Đồng Tháp).

Ngày 28/10/2023, Đội Cảnh sát hình sự - Công an H.Củ Chi phối hợp Tổ công tác 363 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Phạm Minh Tân (SN 1996, quê Trà Vinh) và Võ Minh Tường (SN 1993, quê Long An) nên kiểm tra, thu giữ nhiều đoản kim loại. Qua điều tra, cả hai đối tượng thừa nhận chở nhau đi tìm tài sản sơ hở nhằm trộm cắp. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 22/10/2023, tại quán cà phê bên hông dãy ki-ốt số 43 trên đường Bùi Thị He (KP8, TT.Củ Chi), nhóm này đã trộm xe máy Yamaha Mio 125 BS: 70B1-632.78, đem bán cho một phụ nữ lạ mặt với giá 5.5 triệu đồng...

Hai đối tượng cướp tài sản bị Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi bắt giữ

Tương tự, khoảng 6 giờ 15 ngày 23/8/2023, Tổ công tác 363 - Công an H.Củ Chi phối hợp Công an xã Tân Phú Trung tuần tra, phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy BS: 59T1-627.98 với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức truy đuổi. Đến trước nhà số 121A QL22, ấp Trạm Bơm, tổ công tác dừng được phương tiện của đối tượng để kiểm tra, phát hiện chở bao nylon đựng 9 con chó, 1 balô chứa nhiều dụng cụ kích điện dùng để bắn trộm chó. Sau đó, Công an H.Củ Chi đã xử lý hình sự đối với Đặng Phương Nam và Đỗ Quốc Hậu (cùng SN 1999, ngụ H.Hóc Môn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đại úy Ngoạn chia sẻ: "Khi chúng tôi chạm trán với các đối tượng trộm chó, họ rất hung hãn, táo tợn, ngang nhiên dùng súng điện và cây chĩa kích điện chống trả quyết liệt. Nhưng với quyết tâm truy quét tội phạm đến cùng, chúng tôi đã bình tĩnh, mưu trí, dùng bản lĩnh nghề nghiệp để khống chế, bắt giữ các đối tượng". Thiếu tá Nguyễn Phi Sơn (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an H.Củ Chi) cho biết: "Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Tổ công tác 363 luôn tuân thủ quy trình công tác, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Công tác tuần tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm trên các tuyến, địa bàn phức tạp nên luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Do có sự rà soát, khảo sát trước của các đội nghiệp vụ, Tổ công tác 363 đã kịp thời phát hiện và chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về ANTT, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện".

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mui-xung-kich-tan-cong-toi-pham_158079.html